Dự báo thời tiết ngày mai 20/4/2022: Nam bộ chiều và đêm mưa rào

(VOH) - Theo Đài KTTV Trung ương, ngày mai (20/4) ở Nam Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì ở mức tia UV nguy cơ gây hại rất cao, riêng Nha Trang có thể đạt mức nguy hiểm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, Huế và các tỉnh thành Bắc Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình (3.3 - 5.5). Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ đều ở ngưỡng cao đến rất cao (6.5 - 10.4), riêng Nha Trang có thời điểm đạt mức nguy hiểm (10.8).

Các tỉnh/thành phía Bắc được dự báo duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (5.0) trong ngày mai trước khi lên mức cao (7.0-8.0) ở hai ngày tiếp theo. Nam Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8.0 - 10.0) riêng Nha Trang có thể đạt mức nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/4/2022: Nha Trang có chỉ số UV lên đến mức nguy hiểm 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 26 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C