Dự báo thời tiết ngày mai 20/6: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại

(VOH) - Ngày mai 20/2 đến ngày 22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trưa và chiều nay (19/02), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Dự báo: Chiều tối và đêm nay (19/02), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/6: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại 1
Ảnh minh họa: TTO

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ nay (19/02) đến ngày 20/02, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ nay (19/02) đến ngày 21/02, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2

Khu vực Hà Nội: Từ nay (19/02) đến ngày 20/02 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết

Từ nay (19/02) đến ngày 22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

Đêm hôm qua và ngày hôm nay (19/02), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 18/02 đến 15h ngày 19/02) như: TP. Sơn La (Sơn La) 126mm, Nậm Păm (Sơn La) 116mm, Nậm Có (Yên Bái) 107mm, Púng Luông (Yên Bái) 101mm, Long Sơn (Bắc Giang) 61mm, Ngọc Lũ (Hà Nam) 72mm, ….
Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ nay (19/02) đến ngày 20/02, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/đợt, có nơi trên 50mm/đợt; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Từ nay (19/02) đến ngày 21/02, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (19/02) đến ngày 20/02 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc, có nơi 21-24 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 12-15 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-13 độ, phía Nam 14-18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phia Bắc 16-19 độ, Phía Nam: 20-24 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-11 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 13-15 độ.

Khu vực TPHCM

  • Ngày nắng, chiều có mưa dông thoáng qua.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.