Dự báo thời tiết ngày mai 21/10: Bão Saudel gây mưa dông, biển động mạnh

(VOH) - Theo Đài KTTV quốc gia, thời tiết ngày mai (21/10) ở vùng biển nước ta có sóng to, biển động mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Saudel

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (20/10): Ở Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên đang có mưa dông. Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo: Trong đêm nay và ngày mai (21/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão ở phía Đông Philippines đang di chuyển hướng vào Biển Đông nên ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông của khu vực Biển Đông có mưa dông mạnh; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ gần sáng mai (21/10) có mưa bão. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, riêng vùng biển phía Đông từ gần sáng mai (21/10) có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển ở Bắc Biển Đông cao 3,0-5,0m; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 2,0-3,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa của nước ta - Ảnh: SGGP
Riêng trong 6 giờ vừa qua (từ 7h ngày 20/10 đến 13h ngày 20/10), ở các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam): 66.0mm, Xuân Bình (Quảng Nam) 50.6mm, Linh Thượng (Quảng Trị) 49.6mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 48.4mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 34.2mm,… Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Trong chiều và đêm nay (20/10) ở Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực Bình Định và Phú Yên có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26, có nơi trên 26 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26, có nơi trên 26 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Nam Hà Tĩnh - Quảng Bình đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to; Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Nhiều mây, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; Bình Định đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng phía Nam 28-31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C