Dự báo thời tiết ngày mai 22/7: Bắc Bộ có nơi mưa rất to

(VOH) – Ngày mai (22/7) đến ngày 24/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Hiện nay (21/7): Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3) có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết ngày mai 22/7/2021: Bắc Bộ có nơi mưa rất to 1
Ảnh minh họa: TTO

 Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên đêm nay (21/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm/12h, riêng khu Đông Bắc có nơi trên 80mm/12h.

Từ ngày mai (22/7) đến ngày 24/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ đêm mai (22/7) đến ngày 25/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm/đợt.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (22/7), có lúc có mưa rào và dông. Từ chiều mai (22/7) đến ngày 24/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay (21/7) đến ngày 24/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, Tây Bắc có nơi dưới 23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ.

Khu vực TPHCM

  • Ban ngày trời có mưa rào
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.