Dự báo thời tiết ngày mai 23/3/2023: Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt

(VOH) - Theo Đài KTTV Trung ương, thời tiết ngày mai (23/3) cả nước có nắng; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày mai (23/3) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 23/3/2023: Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt 1
Ảnh minh họa - Nguồn: ANTĐ

Từ ngày 25/3 nắng nóng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Bắc Bộ

có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh Đông Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh Nam Trung bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh thành phố Nam bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ C.