Dự báo thời tiết ngày mai 26/12: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa

(VOH) - Đêm nay và ngày mai (26/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Hiện nay (26/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm.

Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (26/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ, có nơi trên 24 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời có ít mây nắng nhẹ không mưa
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.