Dự báo thời tiết ngày mai 27/1: Nam bộ ngày nắng, đêm mưa rào

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mai (27/1/2022) lượng tia UV ở các thành phố miền Trung và miền Nam, đều có nguy cơ gây hại cao và rất cao.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, chỉ số UV cao nhất tại các thành phố miền Bắc đều ở mức trung bình, với các thành phố miền Trung và miền Nam đều đạt mức rất cao.

Dự báo thời tiết ngày mai 27/1/2022: thời tiết không có nhiều thay đổi so với các ngày trước 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo, với các thành phố miền Bắc, phổ biến đều có nguy cơ gây hại trung bình, riêng Hạ Long (ngày 28/1) có nguy cơ gây hại cao và Hà Nội (ngày 29/1) có nguy cơ gây hại trung bình. Với các thành phố miền Trung và miền Nam, đều có nguy cơ gây hại cao và rất cao.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ, có nơi trên 25 độ C