Dự báo thời tiết ngày mai 30/10/2021: Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa rất to

(VOH) – Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, mưa rất to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Dự báo chỉ số UV trong ngày hôm nay, với các thành phố miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức trung bình, Hà Nội ở mức thấp.

Với các thành phố miền Trung và miền Nam, các thành phố bao gồm: Hội An, Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh và Cà Mau đều đạt mức rất cao, các thành phố còn lại đều đạt mức cao.

Dự báo thời tiết ngày mai 30/10/2021: Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa rất to 1

Ảnh minh họa: TTO

 

Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo, với các thành phố miền Bắc đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại trung bình và dưới trung bình.

Với các thành phố miền Trung và miền Nam, ngoại trừ Huế, Nha Trang và Cà Mau (ngày 31/10) có nguy cơ gây hại trung bình, còn lại đều có nguy cơ gây hại cao và rất cao.

Từ đêm 27/10 đến trưa nay (29/10): ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến (lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 13h ngày 29/10) từ 40-100mm; riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 250mm như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 350.8mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 266.6mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 200.2mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 213.8mm,... 

Từ hôm qua đến trưa nay (29/10), ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với (lượng mưa tính từ 07h ngày 28/10 đến 13h ngày 29/10) phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm như: Cây Thị (Thái Nguyên) 81.7mm, Liên Bảo (Vĩnh Phúc) 91.0mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 67.6mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 97.4mm, Mai Đình (Bắc Giang) 72.6mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 87.2mm, …

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo:

-Từ nay (29/10) đến ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 160mm.

- Từ nay (29/10) đến hết ngày 30/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

- Từ nay (29/10) đến hết ngày 30/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (29/10) đến ngày 31/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Từ nay (29/10) đến 31/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh và bắc Quảng Bình lên mức báo động (BĐ)1, các sông ở nam Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2; các sông ở Nghệ An, hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh còn dưới BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông, riêng Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng phía Nam 25-28 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Nam) nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Khu vực TPHCM

  • Chiều trời có mưa dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.