Dự báo thời tiết ngày mai 6/1/2021: Trung Bộ và Nam Bộ có UV ở mức nguy cơ gây hại cao

(VOH) – Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại tiềm năng của các thành phố thuộc Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, trong khi đó Trung Bộ và Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trong ngày hôm nay, miền Bắc và miền Trung được dự báo có chỉ số UV ở ngưỡng trung bình. Trong khi đó, Nha Trang và các tỉnh/thành phía Nam ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại tiềm năng của các thành phố thuộc Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (3-5), trong khi đó các thành phố thuộc Trung Bộ và Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao (6-8).

Dự báo thời tiết ngày mai 6/1/2021: Trung Bộ và Nam Bộ có UV ở mức nguy cơ gây hại cao 1

Ảnh minh họa: TTO

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ..

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực TPHCM

  • Chiều có mưa dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.