Dự báo thời tiết ngày mai 6/7/2022: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa

(VOH) -  Đêm nay và ngày mai (06/7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Ngày hôm nay (05/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 14h ngày 05/7 một số nơi trên 60mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 81.4mm, Nậm Hàng (Lai Châu) 60.4mm, Chà Cang (Điện Biên) 81,8mm, Mường Tùng (Điện Biên) 65.8mm, Sông Hiến (Cao Bằng) 75.8mm, Thượng Quan (Bắc Kạn) 75.2mm,…

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (06/7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (06/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm).

Cảnh báo: Mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 08-09/7.

Dự báo thời tiết ngày mai 6/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông 1
Ảnh minh họa: TTO

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đáCấp 1.

Ngày hôm nay (05/7), ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; ở Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 55-65%.

Dự báo: Ngày mai (06/7) và ngày 07/7, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Từ ngày mai (06/7), nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ.

Cảnh báo: Ngày 08/7, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng thu hẹp lại chủ yếu còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.   

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, vùng núi 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ; vùng núi có nơi dưới 31 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều và đêm cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-29 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ

Khu vực TPHCM

  • Sáng chiều trời có mưa dông,
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-32 độ C.