Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, cục bộ trên 38 độ. Trong hai ngày 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể ghi nhận nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ.
Đây được xem là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2026 tại các khu vực trên và đến sớm hơn trung bình nhiều năm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tây Bắc Bộ thường xuất hiện nắng nóng từ ngày 8 đến 21/4; Thanh Hóa - Huế từ ngày 4 đến 16/4; Đông Bắc Bộ từ ngày 8/5 đến 1/6; còn duyên hải Nam Trung Bộ từ 29/4 đến 18/5.
Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định theo quy luật nhiều năm, nắng nóng diện rộng thường bắt đầu từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, mô hình dự báo hiện nay cho thấy năm nay có thể đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày. Ông Thành nói "Diễn biến này cho thấy thời tiết mùa hè năm 2026 có xu hướng biến đổi phức tạp hơn so với thông thường".
Nguyên nhân chính của đợt nóng được xác định do vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, đẩy khối không khí khô, nóng sang khu vực. Trường gió phân kỳ trên cao ở mực 1.500-3.000 m theo hướng Bắc đến Tây Bắc khiến mây ít, trời quang, làm gia tăng cường độ và thời gian nắng. Gió Tây đến Tây Nam ở tầng thấp từ Thanh Hóa xuống đồng bằng, mang theo hiệu ứng gió phơn làm không khí nóng hơn và độ ẩm giảm thấp.
Khu vực Tây Bắc Bộ được dự báo chịu ảnh hưởng sớm nhất với nhiệt độ 36-37 độ C; Đông Bắc Bộ phổ biến 34-35 độ C. Từ Thanh Hóa đến Huế - nơi được xem là "chảo lửa" - sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng trong các ngày 30/3-2/4, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ. Một số vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Huế có thể ghi nhận mức trên 38 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ trong thời gian này cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ 35-36 độ C.
Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng đi kèm độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng ở miền núi. Thời tiết oi bức cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Việc chuyển từ trạng thái mát sang nắng nóng đột ngột khiến cơ thể khó thích nghi, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu duy trì ở mức cao kỷ lục theo cảnh báo của Tổ chức Khí tượng thế giới, năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Khi ENSO nghiêng về pha nóng từ nửa cuối năm, gió tín phong trên Thái Bình Dương suy yếu, phân bố đối lưu thay đổi, làm tăng xác suất xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, cực đoan hơn tại khu vực nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.
Ông Hưởng lưu ý "Đối với Việt Nam, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng nóng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng mùa hè năm 2026 được dự báo có khả năng kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025".
