Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong ngày (11/4), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này. Nền nhiệt phổ biến tại đây dao động từ 38-40 độ C, một số điểm ghi nhận mức nhiệt đặc biệt gay gắt trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 35-40%, gây ra tình trạng khô hanh kéo dài.
Tại khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng cũng duy trì ở mức cao với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ghi nhận mức nhiệt từ 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C.
Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
Cùng với tình trạng nắng nóng, các tỉnh phía Nam đang bước vào giai đoạn xâm nhập mặn tăng dần. Theo ghi nhận, trên các tuyến sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, phạm vi mặn đã xâm nhập sâu từ 40-50km.
Tình trạng này kết hợp với nền nhiệt cao kéo dài đang gây áp lực lớn lên nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân tại Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần chủ động phương án điều tiết nguồn nước và kiểm soát độ mặn chặt chẽ.
Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng tại các tỉnh miền Trung.
Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài trời trong khung giờ cao điểm nắng nóng để phòng tránh các triệu chứng sốc nhiệt, kiệt sức và mất nước do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
