Nắng nóng kéo dài, nhiều điểm bất thường

Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, với nhiệt độ phổ biến 37-39°C, có nơi vượt 40°C. Nắng kéo dài từ sáng đến tối gây cảm giác oi bức, ngột ngạt.

Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước được đánh giá là gay gắt và kéo dài nhất từ đầu mùa hè năm nay. Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C, khiến người dân cảm nhận rõ sự oi bức, ngột ngạt kéo dài suốt cả ngày.

Ảnh chụp màn hình (879)
Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng hiện nay không phải hiện tượng bất thường về thời điểm xuất hiện ở miền Bắc. Tuy nhiên, cường độ mạnh, thời gian kéo dài và nền nhiệt duy trì ở mức rất cao đã khiến đây trở thành một trong ba đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay.

Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn (gió Lào), làm không khí trở nên khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh. Nhiệt độ tăng từ sáng sớm và duy trì ở mức cao đến khoảng 19 giờ, tạo cảm giác hầm hập, khó chịu.

Tại miền Bắc, nắng nóng diện rộng dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 27/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Sau thời điểm này, mưa xuất hiện và nắng nóng sẽ giảm dần.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục trải qua nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng cũng ghi nhận nhiệt độ từ 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Dự báo từ ngày 29/5, nắng nóng ở miền Trung sẽ có xu hướng dịu dần.

Lý giải việc nhiều người dân ghi nhận nhiệt độ ngoài trời cao hơn đáng kể so với dự báo, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết nhiệt độ trong các bản tin khí tượng được đo trong điều kiện tiêu chuẩn, với nhiệt kế đặt trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 mét, có mái che và thông thoáng tự nhiên.

Trong thực tế, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thường cao hơn do ảnh hưởng từ các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông, mái tôn hay kim loại. Vì vậy, nhiệt độ thực tế có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn nhiều so với số liệu dự báo.

Các chuyên gia cảnh báo người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và lao động ngoài trời là những nhóm có nguy cơ chịu tác động nặng nề nhất trong đợt nắng nóng kéo dài này.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa. Những người làm việc ngoài trời cần sắp xếp thời gian lao động hợp lý, tăng thời gian nghỉ ngơi và theo dõi các dấu hiệu như mệt lả, chóng mặt, đau đầu để kịp thời phòng tránh nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Bình luận