Chờ...

Những ngày cuối tháng 7, Bắc Bộ có khả năng mưa rất to

VOH - Từ đêm 28/7 đến 31/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lượng mưa ở khu vực vùng núi và trung du từ 70-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm; Khu vực đồng bằng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

mua-lon-260724
Từ đêm 28/7 đến 31/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to - Ảnh: TTXVN

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo chiều và tối 27/7, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hôm nay (26/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 26/7 có nơi trên 45mm như: Ia Dom (Kon Tum) 50.4mm, Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) 52.8mm, Viên An Đông (Cà Mau) 48.4mm…

Đêm 26/7 và ngày 27/7, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.