Rãnh áp thấp gây nắng nóng trên diện rộng khắp 3 miền, có nơi trên 38 độ C

(VOH) - Hiện nay (18/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày tới các vùng trên cả nước bước vào thời kỳ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C.

Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên từ ngày 19-22/4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.  

Ngày 19/4, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, từ ngày 20/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 

Nắng nóng tại TPHCM

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày hôm nay (18/4), các tỉnh Nam Bộ nắng nóng tương đối gay gắt, nhiệt độ có thể đạt 38 độ C tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tại TPHCM nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C, các tỉnh miền Tây Nam Bộ nền nhiệt thấp hơn nhưng cũng trên 35 độ C.