Các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3 cùng tham gia khắc phục thiệt hại sau bão số 3

VOH - Bão số 3 (bão Yagi) là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua, đã gây thiệt hại nặng nề về con người, tài sản cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 15/9, bão Yagi đã gây thiệt hại hơn 23.700 tỷ đồng ở tỉnh Quảng Ninh, riêng thành phố Cẩm Phả thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam - TP. Cẩm Phả cùng với sự chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức vận động, quyên góp, kêu gọi CBNCV chia sẻ, giúp đỡ cho người dân chịu ảnh hưởng của mưa bão tại tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả nói riêng.

Ngày 18/9, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chuyển số tiền 200 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ TP. Cẩm Phả để hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn cũng được Công ty Nhiệt điện Mông Dương quan tâm như triển khai xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sửa chữa lại nhà ở dột nát cho các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ địa phương làm đường dân sinh,…

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương chia sẻ: “Dù Công ty cũng là một trong những đơn vị nằm trên địa bàn TP. Cẩm Phả và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3, nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công ty cũng muốn góp một phần nhỏ cùng các cấp chính quyền và bà con nhân dân địa phương nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống”.

27924mongduong
Công ty Nhiệt điện Mông Dương trao kinh phí ủng hộ khắc phục  thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Tiếp nhận ủng hộ của Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Bà Nguyễn Thị Phương - UV BTV Thành ủy Cẩm Phả, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cẩm Phả gửi lời cảm ơn sâu sắc những tình cảm của Công ty đã chia sẻ và đồng hành với người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

## Ngày 12/9, ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra nhà máy, hồ, đập và thăm, động viên người lao động tại Công ty CP Thủy điện Thác Bà sau khi cơn bão số 3 đi qua.

Nhờ chủ động phối hợp triển khai ứng phó với mưa, lũ trên hồ thủy điện, phối hợp Ban chỉ đạo Quốc gia PCTT&TKCN, chính quyền các tỉnh, địa phương triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp và thực hiện điều tiết nước hồ theo đúng quy trình vận hành hồ chứa và quy trình về công tác PCLB, sau cơn báo số 3, tình hình công trình nhà máy và hồ đập của Nhà máy Thủy điện Thác Bà đều an toàn.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, đơn vị liên kết của EVNGENCO3 đang mở cả 3 cửa xả, lưu lượng xả là 3094 m3/s, lưu lượng nước đổ về hồ đã giảm đáng kể, còn khoảng 2152 m3/s và mực nước hồ đang xấp xỉ 59.33 m, đảm bảo an toàn cho hồ đập.

Nhằm động viên, kích lệ tinh thần giữ vững sản xuất, ứng phó với mưa bão, đảm bảo an toàn hồ đập và khắc phục hậu quả sau bão của CBCVN Công ty CP Thủy điện Thác Bà, đoàn công tác của Tổng Công ty đã trao tặng cho Công ty số tiền 30 triệu đồng.

638617564988826881_P_0
Đoàn EVNGENCO3  trao thăm hỏi, trao tặng số tiền 30 triệu đồng CBCNV Công ty đang khắc phục cột lắp camera quan sát tại khu vực hạ lưu nhà máy  

Trước đó, Tổng Công ty cũng đã cử Đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường nhà máy tham gia công tác chỉ đạo, sát cánh cùng Công ty ứng phó với hậu quả do bão gây ra.

## Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 do Ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình nhà máy và thăm hỏi, động viên CBCNV tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương sau bão Yagi, kết hợp làm việc với Công ty về kết quả SXKD các tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2024.

Tham gia đoàn công tác còn có Ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và Lãnh đạo, đại điện các Ban chuyên môn của EVNGENCO3.

4d2ef60e5ebff9e1a0ae-17262168664871842336295
Đoàn làm việc của Tổng Công ty Phát điện 3 tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

 Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và thị sát tình hình tại nhà máy, ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT ghi nhận, đánh giá cao công tác ứng phó, phòng chống và khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3 của đơn vị, đồng thời đảm bảo nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 ổn định sản xuất, đáp ứng huy động của Hệ thống điện Quốc gia.

Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 nhấn mạnh Công ty cần tập trung đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm theo kế hoạch, tối ưu và tiết giảm chi phí; triển khai phương án bổ sung nguồn than sub-bitum để đốt trộn; phối hợp với Công ty EPS thực hiện các giải pháp, phương án sửa chữa để đáp ứng cao nhất huy động của Hệ thống điện trong các tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025.

Với diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, để động viên tinh thần CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Phân xưởng sửa chữa Công ty EPS tại Mông Dương vượt qua khó khăn trước mắt, Đoàn Công tác đã trao tặng cho CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương số tiền 80 triệu đồng, trao tặng CBCNV 02 Phân xưởng sửa chữa của EPS tại Mông Dương số tiền 50 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đã đến thăm Khu quản lý vận hành - sửa chữa Mông Dương nơi CBCNV nhà máy đang sinh sống và có ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, nhà cửa.

photo-1726205745355-172620574587
Đoàn Công tác động viên CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Tổng Công ty yêu cầu đơn vị sớm triển khai khắc phục, sửa chửa các hư hỏng của các công trình xây dựng sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 và luôn duy trì, đảm bảo tốt nhiệm vụ cung ứng điện theo phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia. CBCNV các đơn vị cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh EVNGENCO3 giao trong các tháng cuối năm 2024, đảm bảo đủ nhiên liệu than cho vận hành, đẩy mạnh tiết giảm chi phí, giảm suất hao nhiệt các tổ máy, đảm bảo môi trường sản xuất và nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của người lao động.

Bình luận