Ca sĩ MONO vừa chính thức nhận danh xưng Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế. Đây là vai trò kéo dài 5 năm, từ 2026 đến 2030, với định hướng đưa các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ.
Sự kiện diễn ra tại Huế với sự tham dự của đại diện truyền thông và người hâm mộ. Bố mẹ MONO cũng có mặt để đồng hành cùng nam ca sĩ trong dịp này.
Ban Tổ chức Festival Huế công bố Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh MONO, đảm nhận vai trò Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Việc lựa chọn sứ giả nằm trong định hướng đổi mới phương thức truyền thông và quảng bá di sản. Vai trò này hướng đến việc đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Huế tiếp cận công chúng bằng những cách thức phù hợp với đời sống hiện nay.
Theo định hướng của Ban Tổ chức Festival Huế, Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế không chỉ tham gia các hoạt động truyền thông mà còn đóng vai trò kết nối giữa di sản và đời sống đương đại. MONO được lựa chọn nhờ sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Trong thời gian qua, MONO đã thực hiện một số sản phẩm âm nhạc và hình ảnh nghệ thuật tại các không gian di sản Huế. Những hoạt động này góp phần đưa hình ảnh Huế đến với khán giả thông qua âm nhạc và các hình thức truyền thông đương đại.
Trong nhiệm kỳ 2026-2030, MONO sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp do Ban Tổ chức Festival Huế và các đơn vị liên quan triển khai. Các định hướng chính gồm quảng bá di sản Huế thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và những sản phẩm truyền thông trên nền tảng số; tham gia xây dựng các sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản; đồng hành cùng Festival Huế và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch khi phù hợp.
Trong nhiệm kỳ 2026–2030, MONO sẽ đồng hành quảng bá di sản và du lịch Huế thông qua âm nhạc, sản phẩm số và các hoạt động thuộc Festival Huế.
Bên cạnh đó, MONO sẽ kết nối với cộng đồng nghệ sĩ và người trẻ để khuyến khích những sáng tạo mới về Huế. Các hoạt động cũng hướng đến việc nâng cao sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với di sản, từ trải nghiệm và tìm hiểu đến trân trọng, gìn giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa.
Ban Tổ chức Festival Huế kỳ vọng sự đồng hành của MONO sẽ góp phần tạo thêm những cách tiếp cận mới với di sản. Theo đó, các giá trị văn hóa của Huế không chỉ được giới thiệu trong không gian lịch sử mà còn có thể tiếp tục xuất hiện trong đời sống đương đại.
Ngay sau lễ nhận danh xưng, MONO bắt đầu hoạt động đầu tiên trên cương vị mới bằng chuyến tham quan bảo tàng cổ vật tại Huế. Đây là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động mà nam ca sĩ sẽ đồng hành cùng thành phố trong nhiệm kỳ 5 năm.
MONO cũng có quá trình tiếp cận văn hóa truyền thống thông qua các sản phẩm âm nhạc trước khi đảm nhận vai trò này. MV "Công Tử Văn Thơ" được thực hiện tại Đại Nội. Đây là một trong những địa điểm hiếm khi được cấp phép ghi hình. Album phòng thu thứ hai "Mỹ Điệu Ca" được xây dựng xoay quanh ý niệm "living heritage", tức di sản sống.
Qua các sản phẩm này, MONO lựa chọn đưa những yếu tố văn hóa truyền thống vào âm nhạc và hình ảnh đương đại. Đây cũng là cơ sở để Ban Tổ chức Festival Huế lựa chọn nam ca sĩ cho vai trò Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.
Tư duy đưa di sản sống vào âm nhạc qua album "Mỹ Điệu Ca" chính là cơ sở để Ban tổ chức Festival Huế lựa chọn MONO làm Sứ giả di sản.
MONO là nghệ sĩ Gen Z của Vpop. Nam ca sĩ được biết đến qua các sản phẩm như "Waiting For You", "Em Xinh", "Chăm Hoa". Gần đây, anh phát hành lead single "Công Tử Văn Thơ" và album phòng thu thứ hai "Mỹ Điệu Ca".



