Vụ bé trai 6 tháng tuổi tổn thương não nghi bị bạo hành: Công an lấy lời khai người giữ trẻ

(VOH) - Ngày 14/1, Công an quận Bình Tân lấy lời khai V.T.M.L. (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ việc bé trai có bị bạo hành hay không.

Chị P.T.N.A. (ở quận Bình Tân) gửi con trai là cháu N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi) cho L. trông coi với giá 3 triệu đồng/tháng.

Trưa 10/1 (ngày gửi thứ 5), chị L. gửi tin nhắn cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa.

Đến 14 giờ cùng ngày, chị L. gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cháu H.A. được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng tổn thương não.

Vụ bé trai 6 tháng tuổi tổn thương não nghi bị bạo hành: Công an lấy lời khai người giữ trẻ 1
Bé N.Đ.H.A vẫn đang nguy kịch.

Giải thích nguyên nhân vụ việc với gia đình chị N.A, chị L. thông tin, trong lúc nằm võng, cháu bé bị té xuống đất.

Liên quan đến sự việc trên, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trao đổi với người nhà chị N.A. phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân.

Xem thêm:Hà Nội: Khởi tố 18 bị can để điều tra tội“nhận hối lộ” tại các TTĐK

Sáng 14/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bé trai 6 tháng tuổi vẫn đang điều trị tích cực tại khoa hồi sức bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục điều tra vụ việc.