Theo ông Nguyễn Ngọc Minh Phú, Phó phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng, thời gian qua tình hình ngập nước tại các khu vực như Bùng binh Cây Gõ, đường 3/2, chợ Tân Định,… đã cải thiện đáng kể.
Nhưng để giải quyết triệt để tình trạng ngập nước, cần có lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, có ra 3 nguyên nhân chính gây ngập. Thứ nhất, hệ thống thoát nước trên địa bàn đã được đầu tư qua nhiều thời kỳ. Nay một số cống xây bằng gạch thẻ không đủ chống chịu, cộng thêm nhiều khu vực chưa có hệ thống thoát nước.
Thứ hai, một số hệ thống thoát nước chưa được đầu tư, hoàn thiện dẫn đến vài khu vực dễ bị ngập khi mưa lớn.
Thứ 3, sự biến đổi khí hậu khiến cường độ mưa lớn, dẫn đến hệ thống thoát nước khó chống chịu.
UBND TP đã ban hành đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2045, kế hoạch chống ngập xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030.
Giai đoạn 2021 - 2025 là giữ vững kết quả đạt được, không để tái ngập tại những điểm đã được giải quyết ngập trong phạm vi 550km² thuộc giai đoạn 2016-2020.
Thành phố sẽ thực hiện các dự án nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước giải quyết 8 tuyến đường ngập do mưa; xây mới hệ thống thoát nước phía Đông thành phố, thực hiện các dự án thoát nước như cải tạo Rạch Xuyên Tâm, rạch Tham Lương - Bến Cát, kênh cầu Bến Nghé - Đôi Tẻ.