Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại TPHCM

(VOH) - Đoàn công tác số 3 đã làm việc với lãnh đạo TPHCM để kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố.

Chiều 28/11, đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với lãnh đạo TPHCM để kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố.

Trưởng đoàn là ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

chống tham nhũng, tham nhũng

Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía TPHCM có sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP, cùng lãnh đạo một số Sở, ngành.

Thông qua việc kiểm tra để đánh giá kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát (gọi tắt là công tác thu hồi tài sản) trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản. Khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch 192 về công tác kiểm tra, thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng và thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 16 cấp ủy, tổ chức Đảng ở trung ương và địa phương. Riêng ở địa phương thì có TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đắk Nông, Thanh Hóa và Thái Nguyên”, ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu.