Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an TPHCM phối hợp tổ chức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái

(VOH) – Chiều 24/5, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ với Công an thành phố năm 2018 – 2019.

Bà Thân Thị Thư , Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Thành Ủy, Công an TP phối hợp tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: SGGP

Căn cứ theo Chương trình số 02 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an TPHCM về phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2020, chương trình đã đề ra 8 nội dung phối hợp cụ thể, phương thức phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an trong giai đoạn Cách mạng hiện nay.

Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, hiện nay, Ban Tuyên giáo 24 quận, huyện uỷ đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác với công an quận và cảnh sát phòng cháy chữa cháy các quận, huyện. Các đơn vị đã xác định phối hợp cụ thể trong công tác tuyên giáo và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy tại địa phương. Thực tiễn cho thấy đã có nhiều cách làm hay từ cơ sở như Ban Tuyên giáo Huyện Hóc Môn phối hợp công an huyện tổ chức diễn đàn “Công an xã – thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân”. Hay như việc các trang Fanpage Ban Tuyên giáo các quận, huyện uỷ thường xuyên có các bài viết tuyên truyền, phố biến kiến thức phòng cháy chữa cháy đến người dân...

Ông Phạm Hoài Minh Tân – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Thủ Đức cho biết Ban Tuyên giáo phối hợp cùng công an quận và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 9 tổ chức tuyên truyền tại các tổ dân phố, khu lưu trú, ký túc xá, nhà trọ văn hóa về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Phối hợp công an quận tổ chức 195 cuộc với 53.144 lượt người dân tham gia và phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy quận 9 tổ chức 624 cuộc với 21.728 lượt ngươi dân tham gia.

Đại tá Trần Văn Ngọc, Trưởng Công an quận Bình Tân nhấn mạnh: Nhờ sự phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo quận uỷ trong việc thành lập trang Fanpage nên quận đã kịp thời tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. "Theo dõi thông báo trang Fanpage Ban Tuyên giáo Quận ủy, bản tin Bình Tân, 17 tin bài liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy và chữa cháy đã có 19.717 lượt người tiếp cận, kịp thời tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng công an quận trong thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội", ông Ngọc cho biết thêm.

Thời gian qua, công an thành phố cũng đã giới thiệu nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu để Ban Tuyên giáo Thành uỷ biên soạn tập sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”.

Về phương hướng trong thời gian tới, hai cơ quan xác định sẽ tiếp tục chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.  

"Chương trình phối hợp trong 2 năm qua đã có hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên thành phố. Phải nói 2 năm qua có quá nhiều sự việc xảy ra, công an và Ban Tuyên giáo đã phối hợp rất tốt, kịp thời nắm tình hình.

Tôi thấy là chúng ta phải đề xuất thành phố thông qua đề cương tuyên truyền để giáo dục lý tưởng và đấu tranh chống các tư tưởng độc hại", bà Thân Thị Thư nói.