Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc tại quận Tân Bình

(VOH) - Sáng nay 12/12, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với Quận ủy quận Tân Bình.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc với quận Tân Bình. Ảnh: TTO 

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, quận Tân Bình giữ vững được các nhiệm vụ trọng tâm đề ra ở các lĩnh vực: kinh tế - văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2017, quận hướng tới trọng điểm tăng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, trong đó ngân sách thu về đạt trên 3.800 tỷ đồng.

Là quận nằm ở cửa ngõ giao thương quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất nên quận Tân Bình chịu áp lực lớn về giao thông hạ tầng cơ sở. Quận kiến nghị với các sở ban ngành phối hợp giải quyết tình trạng kẹt xe, xây dựng bãi giữ xe tại các cửa ngõ ra vào sân bay. Đồng thời, phối hợp đồng bộ để giải quyết các vấn đề tồn tại như nâng cấp, cải tạo chung cư cũ, giải tỏa quỹ đất để xây dựng bệnh viện, dự án cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia.

Ông Đinh La Thăng đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy, chỉnh quyền và nhân dân Quận Tân Bình đạt được. Năm 2017, đặt ra nhiều khó khăn thách thức mới, quận Tân Bình tiếp tục phát huy thành quả và tập trung xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai 7 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X; nghị quyết TW4 khóa 12.

“Mục tiêu năm 2017 hết sức thách thức, chúng ta phải đạt tăng trưởng 8,4 đến 8,7%, bởi nếu không đạt được mức độ tăng trưởng này thì sẽ không thể thu ngân sách 347 nghìn tỷ, trong bối cảnh điều tiết ngân sách mà chúng ta vẫn phải thực hiện 7 chương trình đột phá, các dự án trọng điểm vẫn phải tiếp tục, nâng cao đời sống của người dân, rất nhiều vấn đề quan tâm, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân dân TP trong đó có quận Tân Bình” – ông Đinh La Thăng nói.