Tang vật thu giữ gồm 0,5 gram và 2 tép ma túy đá, khoảng 4.200 lít dầu Diesel, hơn 9,4 tấn phân bón Ure, 12 chai rượu ngoại, 5 quân hiệu Quân đội nhân dân Việt Nam và 1 dao tự chế. Thông tin được nêu tại Hội nghị sơ kết công tác Trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, diễn ra vào ngày 23/7.
Báo cáo cũng cho biết, đối với tội phạm về ma túy, đơn vị đã phối hợp lực lượng Công an phát hiện, khởi tố 2 vụ, 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời chủ trì phát hiện, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định của pháp luật.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cửa khẩu cảng cơ bản ổn định. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng triển khai công tác phối hợp liên ngành - Ảnh: BĐBP TP
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trương Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.
Đại tá Trương Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: BĐBP TP
Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực cửa khẩu cảng TPHCM.



