Bình đẳng giới phải làm từ những điều nhỏ nhất

(VOH) - Tọa đàm “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công tại công đoàn cơ sở” do công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức sáng 15/3. 

Nhà vệ sinh, phòng thay đồ dành cho nữ phải khác biệt hơn so với nam giới. Ngoài điều kiện về diện tích thì cần phải có những tiện ích đi kèm riêng dành cho nữ. Những chi tiết khác biệt đó chính là thực hiện sự bình đẳng về giới tại nơi làm việc.

Đó là chia sẻ của các đại biểu tham dự tọa đàm “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công tại công đoàn cơ sở” do công đoàn Sở lao động thương binh và xã hội tổ chức sáng nay 15/3. 

Các đại biểu chia sẻ tại toạ đàm

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, bình đẳng giới phải được thực hiện từ những điều nhỏ nhất như thành lập phòng vắt trữ sữa dành cho nữ lao động đang nuôi con nhỏ, xây dựng phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc, trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe,  sinh sản...tạo điều kiện tốt nhất  để nữ lao động yên tâm làm việc.