Bên ly cà phê buổi sáng, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, chính quyền địa phương lắng nghe và tiếp thu từng kiến nghị chính đáng của hơn 100 chủ tàu và ngư dân về các vướng mắc khi vận hành thiết bị giám sát hành trình, xử lý lỗi kết nối trên biển, hay các chính sách hỗ trợ hậu cần nghề cá. Nhờ sự sâu sát này, những nút thắt trong đời sống sản xuất của bà con được tháo gỡ kịp thời, tạo tâm lý an tâm để ngư dân kiên cường bám biển.
Ông Lê Trần Minh, Chủ tịch Hội nông dân xã Long Hải, chia sẻ thêm: “Thời gian qua, định kỳ hàng tháng, địa phương phối hợp tổ chức chương trình Cà phê sáng cùng ngư dân và chủ tàu thuyền để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời kiến nghị với các ngành để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác khai thác hải sản. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con ngư dân, chủ tàu thuyền những quy định về chống khai thác IUU. Đến nay, trên địa bàn xã đã không còn tình trạng khai thác hải sản trái phép, bà con cũng chấp hành tốt hơn những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”
Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã thông tin đến bà con ngư dân một số vấn đề về tình hình trên biển, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đấu tranh chống khai thác IUU của các cơ quan chức năng; một số nội dung cơ bản của Nghị định 246 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản. Nghị định 246 quy định mức xử phạt rất nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng; theo đó, chủ tàu cá bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, đồng thời chấp hành một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết sẽ kiên quyết không làm thủ tục cho phương tiện xuất bến nếu không đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định và xử lý nghiêm đối với các phương tiện, thuyền trưởng khi để xảy ra các vi phạm.
Ngư dân tìm hiểu các quy định pháp luật trên tờ rơi - Ảnh: BĐBP TP
Bên cạnh đó, bà con ngư dân còn được đại diện Công an xã tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý trên địa bàn trong thời gian qua. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp là ngư dân, bạn ghe có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Cơ quan Công an xã kêu gọi bà con ngư dân thực hiện tốt công tác đấu tranh, tố giác tội phạm khi phát hiện thuyền viên có hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma tuý, đồng thời làm tốt công tác tuyển chọn thuyền viên đủ sức khoẻ, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cho mỗi chuyến biển.
Chủ phương tiện nêu ý kiến về nhật ký khai thác điện tử - Ảnh: BĐBP TP
Các cơ quan chức năng cũng cho biết bắt đầu từ ngày 01/7/2026, tàu cá từ 24 mét trở lên phải khai báo nhật ký khai thác điện tử; từ ngày 01/9/2026 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét phải khai báo nhật ký khai thác điện tử. Các chủ tàu và thuyền trưởng được cán bộ chuyên môn trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Việc ứng dụng phần mềm giúp ngư dân cập nhật dữ liệu chuyến biển nhanh chóng, chính xác, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải gửi gắm: “Tôi hy vọng trên địa bàn xã không có phương tiện nào bị xử lý, vì việc này vừa ảnh hưởng đến việc gỡ “thẻ vàng”, vừa ảnh hưởng đến sinh kế của bà con. Hiện nay việc xử phạt từ vài chục triệu lên đến hàng tỷ đồng. Ngay cả khi bà con chưa đánh bắt được gì nhưng vượt qua ranh là đã bị phạt gần 2 tỷ. Tôi kêu gọi bà con cố gắng chấp hành pháp luật cho tốt, đừng vi phạm nữa.”
Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thông tin đến bà con ngư dân một số vấn đề về tình hình trên biển - Ảnh: BĐBP TP
Sau khi có kết luận của đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) tiến hành kiểm tra lần thứ 5 đối với công tác đấu tranh phòng, chống khai thác IUU của Việt Nam, thời gian qua, chính quyền địa phương xã Long Hải luôn nỗ lực, đồng hành cùng bà con ngư dân, tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các quy định của pháp luật và khuyến nghị của EC trong hoạt động khai thác hải sản, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.



