Các nhà báo trẻ Campuchia thăm và làm việc tại Trung tâm báo chí TPHCM

(VOH) - Gần 200 đại biểu là nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh giáp ranh biên giới giữa Việt Nam và Campuchia có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Chiều 7/11, gần 200 đại biểu là nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh giáp ranh biên giới giữa Việt Nam và Campuchia do ông Chay So Phol - Phó Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM phát biểu chúc mừng đoàn đến thăm nhân ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên Việt Nam - Campuchia năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức chào mừng 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia (1967 - 2019). Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước; góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường mối quan hệ và hữu nghị Việt Nam - Campuchia. 

Giới thiệu sơ nét về trung tâm báo chí TPHCM, ông Từ Lương nhấn mạnh, đây là trung tâm đầu tiên cả nước, tròn 6 tháng trung tâm ra mắt đã thực hiện tốt chức năng của báo chí TPHCM và cả nước. Đồng thời, trung tâm có các chức năng là đầu mối kết nối thông tin giữa lãnh đạo Thành phố, các cơ quan chức năng với các cơ quan báo chí, tổ chức họp mặt báo chí, sự kiện, tổ chức hội thảo, sự kiện, tạo không gian tác nghiệp cho nhà báo, đào tạo nghiệp vụ báo chí. Ông Từ Lương nhấn mạnh: những kết quả bước đầu của Trung tâm góp phần vào sự phát triển của TPHCM. 

Các nhà báo trẻ Campuchia thăm và làm việc tại Trung tâm báo chí TPHCM

Các đại biểu chụp hình lưu niệm và tham quan tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Ông Chay So Phol - Phó Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia cho rằng đây là cơ hội để tăng cường giao lưu giữa nhà báo trẻ hai nước. Đồng thời giới thiệu về Trung tâm báo chí Campuchia. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi thông tin, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động báo chí.