Cần đưa thông tin rộng rãi đến với người dân ở vùng núi, vùng cao

(VOH) - Hôm qua 7/10, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội TP đơn vị số 7 gồm: Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh, Đoàn Nguyễn Thùy Trang đã có buổi tiếp xúc với các cử tri quận 2.

Các vấn đề cử tri phản ánh có liên quan đến các dự án Luật, chính sách bồi thường về đất đai, tình hình an ninh trật tự, chế độ chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đối với dự thảo Dự án Luật an toàn thông tin, cử tri đề nghị Nhà nước cần có chế tài xử lý thông tin rác, phát tán thông tin; có chính sách ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin và cần đưa thông tin rộng rãi đến với người dân ở vùng núi, vùng cao.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 cũng đã có buổi tiếp xúc với các cử tri quận 9.