Theo báo cáo của Trung tâm, hiện chỉ có trên 60 giáo viên dạy kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chương trình giáo dục phổ thông.
Mỗi năm Trung tâm tuyển sinh khoảng 400 học sinh. Hiện trung tâm còn mở các khóa đào tạo nghề ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng như: cắt may, tin học, kỹ năng sống. Tuy nhiên, khó khăn là trung tâm không có chức năng cấp chứng chỉ đào tạo theo bậc thợ nên không thu hút các đối tượng học nghề chuyên nghiệp.
Một nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh chưa hiệu quả. Đa số học sinh tốt nghiệp THPT đều mong muốn và cố gắng đi học đại học, cao đẳng mà chưa mặn mà với các trường nghề.
Ông Huỳnh Công Hùng – Ủy viên thường trực HĐND TP yêu cầu trung tâm cần chủ động rà soát lại hiện trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên để có kế hoạch sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
