Thành phố Hồ Chí Minh xác định, muốn xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; phải chăm lo cho công tác chi bộ, phải hình thành được các chi bộ vững mạnh toàn diện, phải là những tổ chức tế bào mạnh khoẻ, giàu sức sống, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là có tính quyết định đến sức chiến đấu, hình ảnh, năng lực, chất lượng lãnh đạo trực tiếp của Đảng tại cơ sở.
Chi bộ là nơi gần dân nhất, sát với quần chúng nhất, nơi mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hoá, biểu hiện sinh động qua lao động, hành động của mỗi cấp uỷ, mỗi Đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt trong quá trình Thành phố đang nhận lãnh sứ mệnh quan trọng mà trung ương và nhân dân thành phố giao cho: nhanh chóng phát triển, đột phá để phát triển, đi nhanh, đi trước và tạo dựng nhiều mô hình, bài học kinh nghiệm giàu thực tiễn trong giai đoạn phát triển năng động, vượt bậc, toàn diện của mình.
Nữ bí thư chi bộ rất trẻ Võ Thị Hồng Vy (Sinh năm 1982) vốn là một Giám đốc doanh nghiệp, chị Hồng Vy bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn. Nhưng công việc này cũng giúp chị rèn được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
Bí thư chi bộ khu phố 60, phường Gia Định Võ Thị Hồng Vy chia sẻ: "Từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và bước vào kỉ nguyên vươn mình như Tổng Bí thư nói, thì khoảng cách giữa ý Đảng và lòng dân càng gần, và tôi muốn mình ở vai trò bí thư chi bộ khu phố thì càng kéo gần khoảng ấy thêm nữa. Do đó, tôi liên tục ra các ý tưởng mới, để làm sao cuộc sống người dân, từ chỉ đạo của Đảng đến người dân một cách thiết thực. Mỗi năm, mình đưa ra 1-2 mô hình mới, như tiến đường cờ rồi nâng cấp hẻm. Như mới đây mình mới nâng cấp hẻm tại tuyến hẻm mà 90% người dân là người lao động khó khăn. Chúng tôi vận động mạnh thường quân làm con hẻm gần 500 triệu đồng".
Còn với bà Nguyễn Thị Hảo - Bí thư chi bộ khu phố 23 phường Phú Lâm dù tuổi cao, nhưng cũng dành trọn tình yêu công tác tại khu phố. Bà Hảo nói: "Đặc điểm khu phố 23 là khu phố nghèo, không có doanh nghiệp nhưng cô cố gắng với uy tín, nhiệt tình của mình, để làm tốt công tác dân vận, công tác an sinh xã hội, bản thân tôi vận động trong đảng viên 213, đảng viên trong chi bộ, vận động đoàn viên, hội viên chăm lo các đối tượng hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ cơ nhỡ, người tàn tật. 15 năm gắn với công tác chi bộ thì năm nào chi bộ cũng được phường biểu dương đã có thành tích trong phong trào xóa đói giảm nghèo của phường".
PGS.TS Nguyễn Thị Nga - Trưởng khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, để làm tốt vai trò của công tác Đảng kiêm nhiệm bên cạnh công việc chuyên môn thì phải nỗ lực, dành nhiều đam mê nhằm cùng các cơ quan, đơn vị, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị. "Theo tôi, phải có niềm đam mê với công tác đảng. Trong chi bộ, nhất là khoa chuyên mô như toán - tin học thì bên cạnh sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng, chính trị, chúng tôi luôn chú trọng đề ra những hoạt động gắn liền với chuyên môn để đồng thời phát triển chuyên môn nghiệp vụ cũng như đảm bảo tư tưởng, chính trị vững vàng đối với mỗi đảng viên trong đơn vị: - bà Nga cho biết.
TPHCM sau hợp nhất là một Đảng bộ lớn trong cả nước, số lượng chi bộ lớn, đa dạng về địa bàn, lĩnh vực. Các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện tốt vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong mong thời gian tới, đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa I đã đề ra. Và luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc và trong cuộc sống. "Mỗi đồng chí Bí thư chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình. Từ nội dung đến hình thức. Từ chuẩn bị cơ sở vật chất đến sử dụng hiệu quả các công cụ ứng dụng công nghệ số. Từ tác phong điều hành của cấp uỷ đến sự tham gia của đảng viên. Bí thư chi bộ giữ được tinh thần đổi mới, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chi bộ đó sẽ luôn có những buổi sinh hoạt sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên; sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên và chi bộ sẽ được củng cố, nâng cao" - ông Phong nhấn mạnh.
Ông Lê Quốc Phong gửi gắm, Mỗi Bí thư Chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Một Bí thư Chi bộ giữ gìn được sự đoàn kết của chi bộ, chi bộ đó sẽ vững mạnh thực sự.




