Cho phép quận 1 thí điểm tự làm, tự chịu trách nhiệm khi xử lý chung cư cũ xuống cấp

(VOH) - Chiều nay 04/03, tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, ông Huỳnh Thanh Hải - Bí thư quận ủy quận 1 báo cáo một số việc đã làm được và tồn tại cản ngại quá trình thực hiện.

Khu vực lô C, D chung cư Cô Giang đã xuống cấp nghiêm trọng (Nguồn: PLTP)

Theo đó, một khó khăn của quận hiện có 89 chung cư cũ tồn tại từ trước năm 1975. Trong đó có 6 chung cư xuống cấp đến mức thiếu an toàn mà quận chưa xử lý được do chưa có chính sách thích hợp.

Nổi cộm là chung cư Cô Giang, tiến hành giải tỏa từ cách đây 9 năm nhưng hiện còn 150 hộ chưa di dời.

Theo ông Huỳnh Thanh Hải, nhằm giải tỏa dứt điểm chung cư này, có một số vấn đề phải báo cáo xin ý kiến của thành phố.

Nghe đến đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay, nếu cần thiết, cho phép quận 1 làm thí điểm cơ chế tự làm, tự chịu trách nhiệm, không cần phải xin ý kiến của thành phố.

“Làm vậy cho nhanh để người dân không phải sống trong tình trạng nguy hiểm.

Chúng ta đang xây dựng một thành phố có chất lượng sống tốt mà để người dân sống trong những căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào thì không được. Việc làm này là có lợi cho dân, cần phải làm ngay”, ông Thăng yêu cầu.