Trong thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên vẫn còn có nguy cơ phát sinh.
Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. Đây là đánh giá của đại diện Ban Chỉ đạo 138 phường Xóm Chiếu, tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, tổ chức ngày 16/7.
Theo bà Trần Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 , thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường tiếp tục được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực.
Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự được duy trì và phát huy hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.
Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 138 phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy, triển khai xây dựng địa bàn không ma túy gắn với xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
“Trong thời gian tới, vẫn tiềm ẩn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội của phường, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm giữ vững an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bà Trần Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu nói.
Theo ông Nguyễn Duy Phương- Đại diện trường THPT Nguyễn Trãi, nhà trường luôn xác định bảo đảm an ninh, trật tự trường học là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
Những năm qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa. Nhà trường chủ động phối hợp với Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
Nhiều chuyên đề về an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử, an toàn trên không gian mạng và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được tổ chức thường xuyên. Qua đó, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ bản thân.
“Một trong những kinh nghiệm mang lại hiệu quả là phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của học sinh, kịp thời trao đổi với phụ huynh và lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, qua đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ vi phạm pháp luật ngay từ sớm”, ông Nguyễn Duy Phương- Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ.

