Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò đặc biệt của thành phố trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TPHCM là cửa ngõ kết nối quốc tế, trung tâm kinh tế quan trọng, nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Những yếu tố trên đòi hỏi địa phương cần có quyết sách, cách đi đặc biệt hơn, chiến lược khác biệt.
Ông Nguyễn Văn Được cũng dẫn lại nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế rằng TPHCM phát triển chạm ngưỡng, nếu không tăng cung thì không thể bứt phá. Tăng cung ngoài đầu tư công, phát triển giao thông để tạo quỹ đất phát triển thì cần có nhân tố mới là công nghiệp tri thức và chuyển đổi số.

Ông Được cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phát triển khoa học công nghệ tại TPHCM là các thành tố như nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nước sẽ phải "cộng sinh". Bởi đi một mình sẽ đi nhanh nhưng không xa được.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cần tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm" trong phát triển khoa học công nghệ. Chẳng hạn, nhà nước có nhu cầu nhưng doanh nghiệp lại không biết nhu cầu này, nhà khoa học cũng tự nghiên cứu theo hướng của mình mà không "gắn" được với nhau.
So sánh với quốc tế, ông Nguyễn Văn Được nhận xét các giáo sư hay viện, trường đại học đều liên kết chặt chẽ với những tập đoàn lớn. Các trường đại học, viện doanh nghiệp lại kết nối được với một số "bài toán" do nhà nước đặt ra.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng chính quyền sẽ là bên đặt hàng, trong khi các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ là những người giải quyết bài toán thực tiễn.

Về một số bài toán thực tế của TPHCM hiện nay, ông Nguyễn Văn Được giới thiệu mô hình 1-4-1 mà ông tâm huyết, và mong muốn nhận được góp ý để triển khai thực tế.
Số 1 đầu tiên là trung tâm tài chính quốc tế. Ông Được cho rằng cần xác định ranh giới ở đâu, bộ máy, nguồn nhân lực vận hành trung tâm ra sao. Sắp tới, TP.HCM sẽ mời tổ chức quốc tế trực tiếp tham gia vào xây dựng các trung tâm tài chính trên thế giới để họ tư vấn.
Số 4 gồm trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu, khu công nghiệp công nghệ cao, giáo dục chất lượng cao và y tế chất lượng cao. Số 1 cuối cùng là hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số.
Chủ tịch TPHCM cũng đánh giá bối cảnh hiện nay hội tụ đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" và cho rằng không thể chậm trễ hơn nữa, nếu chậm thì không còn cơ hội.
Ông Được đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM kết nối các đơn vị, đề xuất cụ thể với thành phố cần hỗ trợ thuế, đất đai. Đồng thời, giúp thành phố đào tạo nguồn nhân lực, "xóa mù" công nghệ 4.0 cho cán bộ, công chức.
Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng đặt hàng các nhà khoa học hỗ trợ thành phố thực hiện chiến lược đột phá xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; các trung tâm, khu công nghiệp công nghệ, giáo dục, y tế chất lượng cao và hạ tầng chiến lược (giao thông, số).
Chủ tịch TPHCM nhắc lại yêu cầu mọi vấn đề phải "cụ thể, không thể chung chung", bởi có như vậy thành phố mới đưa ra được các quyết định, chỉ đạo thực hiện.
Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu dự kiến đặt ở Khu công nghệ cao TPHCM, quy mô hơn 300 ha. Đây sẽ nơi đặt trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ số, các startup công nghệ để thu hút vốn vào lĩnh vực chip bán dẫn, dữ liệu lớn, AI... Ông Được cho rằng cần một hệ quy chiếu chung cho trung tâm này và mong các nhà khoa học nghiên cứu, hỗ trợ.