Chủ tịch TPHCM: Tập trung cao độ, chạy nước rút hoàn thành kế hoạch năm

TPHCM - Chiều 1/10, UBND TPHCM tổ chức phiên họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng qua.

Đến dự và phát biểu tại phiên họp, bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả mà TPHCM đạt được trong tăng trưởng kinh tế - xã hội 9 tháng qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá hầu hết chỉ số kinh tế - xã hội của TPHCM đều có tăng trưởng trong 9 tháng, hoạt động đối nội và đối ngoại diễn ra sôi động. TPHCM cũng có đóng góp, hỗ trợ tích cực đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng kinh tế TPHCM đang đà tăng trưởng nhưng chưa có nhiều đột phá. Tuy nhiên ông cho rằng muốn tạo đột phá phải có sự tích lũy, không nên chạy theo những con số có liền và phải phát triển bền vững.

z5886029653437f08edf24bde20d9beeda9e74524710e7-1727781283821118407136
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Trung tâm Báo chí

Trong quý 4, ông Nên đề nghị hệ thống chính quyền TPHCM tiếp tục bám sát những phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng đã đề ra. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế để nhận diện, đưa giải pháp khắc phục cụ thể cho từng ngành, từng cấp.

Nhấn mạnh về công tác giải ngân đầu tư công, bí thư Thành ủy cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sáng nay đã họp và phân công lãnh đạo có trách nhiệm để chỉ đạo các đơn vị thực hiện giải ngân.

Việc này năm ngoái Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm, ông Nên đề nghị từng đơn vị, chủ đầu tư quyết tâm thực hiện. Nếu không làm, không dám làm sẽ bị xử lý.

Bí thư Nên nói: "Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn thì báo cáo. Báo cáo chủ tịch, phó chủ tịch không được thì báo cáo bí thư bất cứ lúc nào. Tôi sẽ như ChatGPT, nửa đêm muốn báo cáo cũng được. Để chúng ta quyết tâm đạt cho được nhiệm vụ này, không thì cái này sẽ kéo theo nhiều thứ".

hop-kinh-te-tphcm-1
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp - Ảnh: Trung tâm Báo chí

Phát biểu kết luận phiên họp, chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá tăng trưởng kinh tế - xã hội TPHCM quý 3 tiếp tục đà phục hồi và phát triển nhưng chưa có đột phá.

TPHCM phải đột phá thì mới có thể hoàn hành được chỉ tiêu tăng trưởng năm 2024, làm cơ sở cho tăng trưởng năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Một số hạn chế được chủ tịch UBND TPHCM nêu ra là: vốn FDI giảm, giải ngân vốn đầu tư thấp, thành phố cũng có lúng túng khi thực hiện Luật Đất đai 2024…

Ông Mãi cho rằng khối lượng công việc tồn đọng của các sở còn nhiều. Ông đề nghị giám đốc các sở sát sao tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng.

Bên cạnh đó từng sở, ban ngành, quận huyện tập trung quyết liệt để triển khai chỉ thị 12 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế TPHCM đến năm 2025.

Về giải ngân đầu tư công, ông Mãi cho biết đến nay UBND TPHCM chưa có ý định điều chỉnh chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, TPHCM sẽ không điều chỉnh, mà tập trung giải quyết những vướng mắc để đạt kết quả cao nhất (95% kế hoạch vốn được giao).

Trước tình hình đó, ông Phan Văn Mãi xác định, nhiệm vụ 3 tháng còn lại phải tập trung cao độ, chạy nước rút, để hoàn thành kế hoạch năm.

Chủ tịch TPHCM cũng thông tin, theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, dự báo, mức tăng trưởng quý 3 chỉ đạt hơn 7%. Muốn năm 2024 đạt 7,5% thì quý IV phải tăng trưởng đến 9%.

“Đây là mục tiêu rất nặng nề, thách thức và cần có những giải pháp trọng tâm, đột phá mới có thể hoàn thành.”, ông Mãi nhận định.

Bình luận