Chủ tịch UBND thành phố tiếp tân Đại sứ New Zealand

(VOH) - Tại buổi tiếp bà Wendy Matthews, tân Đại sứ New Zealand tại Việt Nam vào tối ngày 13/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định: Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực;

Đồng thời bày tỏ tin tưởng bà Đại sứ sẽ là cầu nối quan trọng đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2016, TPHCM và TP Auckland đã khai trương đường bay thẳng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về giáo dục, du lịch, thương mại và đầu tư. Việt Nam, trong đó có TPHCM, luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand, đã tăng cường thiết lập quan hệ kết nghĩa với các địa phương của New Zealand.

Tính đến cuối năm 2016, New Zealand đứng thứ 36 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM với 15 dự án, tổng số vốn hơn 23 triệu USD.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong hy vọng Đại sứ Wendy Matthews quan tâm thúc đẩy ký kết quan hệ hợp tác giữa TPHCM – TP Auckland trong thời gian tới, đặc biệt ở 4 ngành công nghiệp trọng điểm: cơ khí, hoá chất - cao su, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến tinh lương thực thực phẩm.

Tân Đại sứ New Zealand tại Việt Nam khẳng định, hợp tác giữa Việt Nam – New Zealand ngày càng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Bà hy vọng trong thời gian tới, TPHCM – New Zealand sẽ đẩy mạnh hợp tác ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như: sản xuất thịt, sữa, hạt điều.