Ngày 20/3, tại TPHCM, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời công bố nhiều cam kết cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai dự án nhằm tăng sức hút dòng vốn.
Theo ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sau hợp nhất chưa đầy một năm, tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp và định hình rõ hướng phát triển. Quy mô mới hơn 21.500 km2 với dân số trên 3,5 triệu người giúp địa phương mở rộng dư địa phát triển, đồng thời tạo lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, năng lượng và logistics.
Hạ tầng đang được đẩy nhanh để đón dòng vốn mới. Chỉ trong hơn một năm, Gia Lai đã xúc tiến khoảng 10 khu công nghiệp, trong đó ba khu đã triển khai và bảy khu đang hoàn tất thủ tục, tạo quỹ đất đáng kể cho các nhà đầu tư thứ cấp. Nhiều dự án lớn đã ký kết trước đây cũng đang được triển khai, kể cả trong các lĩnh vực khó như hạ tầng cảng biển.
Tỉnh Gia Lai định hướng thu hút đầu tư theo các trụ cột, trong đó công nghiệp – sản xuất là trung tâm, ưu tiên các dự án chế biến, chế tạo nhằm hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh. tỉnh cũng kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, năng lượng lưu trữ, hydro xanh, thiết bị y tế, công nghệ sinh học… Gia Lai đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, đồng thời mở rộng thu hút đầu tư vào bất động sản, du lịch và dịch vụ.
Ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp tại TPHCM, nhanh chóng tìm hiểu và đầu tư vào các cơ hội tại Gia Lai. Ông nhấn mạnh rằng nếu không hành động nhanh chóng, các doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ cơ hội vì các địa bàn này đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, kể cả nước ngoài.
"Ngày 28/3, Gia Lai sẽ trao chứng nhận đầu tư khoảng 10 tỷ USD và ký kết MOU khoảng 25 tỉ USD và những dự án trao của Gia Lai là làm thật, tức là tính khả thi rất cao thì chúng tôi mới làm, chủ yếu tập trung về lĩnh vực sản xuất, các thế mạnh của tỉnh Gia Lai từ nông nghiệp là vùng nguyên liệu lớn, chế biến sâu đến công nghiệp. Công nghiệp gồm các công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vấn đề về AI, du lịch, nghỉ dưỡng, tất cả đều có và nó thể hiện sự đa dạng, phong phú và rất tiềm năng của tỉnh Gia Lai", ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.
