Chủ tịch UBND TPHCM: Cần đề án phát huy phụ nữ ở tất cả lĩnh vực

VOH - Sáng 30/6, lãnh đạo TPHCM có buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2023.

Buổi gặp gỡ với chủ đề “Đồng hành cùng tổ chức Hội để triển khai hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, cùng sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo hội phụ nữ các cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM: Cần đề án phát huy phụ nữ ở tất cả lĩnh vực 1
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2023

Báo cáo về kết quả phong trào và hoạt động từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã đề ra phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”, 2 khâu đột phá, 5 công trình trọng điểm.

Một số kết quả nổi bật: Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và trong từng cán bộ, hội viên, phụ nữ và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ sở Hội.

Đợt thi đua đặc biệt “Mỗi ngày một sáng kiến” từ lúc phát động đến nay đã nhận được 98 sáng kiến.

Bên cạnh đó là các chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, vận động các nguồn lực đóng góp, nuôi dưỡng, đỡ đầu các trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

TPHCM có 2.297 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19, trong đó 100% trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TPHCM đều đã được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đến nay đã có 1.611 Mẹ nhận đỡ đầu cho 2.297 trẻ mồ côi do dịch Covid-19; chăm lo lễ, Tết cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 37 tỷ đồng.

Tăng cường các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho 4.292 nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ hộ kinh doanh được tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực về chuyển đổi số, kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã và 145 doanh nghiệp có nữ tham gia quản lý. Đào tạo nghề 8.010 học viên, trong đó 6.029 lao động nữ được giới thiệu việc làm sau đào tạo. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phát vay 9.515 thành viên.

Nhiều ý kiến đóng góp trong buổi gặp gỡ tập trung vào các nội dung như tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân; đề xuất lập Giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM trao thưởng 2 năm một lần.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá cao sự nỗ lực của chị em phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tích cực thi đua, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đặc biệt tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị nên xem xét có đề án phát huy phụ nữ ở tất cả lĩnh vực, tạo cơ hội cho cán bộ nữ nâng cao trình độ. Chủ tịch UBND TP mong muốn Hội phụ nữ nhận vai trò chính trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM mong muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề mà dư luận và phụ nữ quan tâm để tiếp thu, giải đáp. Đặc biệt mong muốn các đại biểu phụ nữ sẽ có nhiều ý kiến hiến kế cùng thành phố tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay.

Bình luận