Chủ động điều chỉnh, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đặc biệt tại các đảo, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang nơi tập trung nhiều tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép khai thác, không lắp thiết bị VMS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Đây là yêu cầu được Đại tá Trần Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đặt ra tại chương trình kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn TPHCM, diễn ra từ ngày 26/2 đến 1/3.
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát tàu cá tại trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá
TPHCM hiện có 4.455 tàu cá. Từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thành lập Tổ chuyên biệt nhằm kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Qua đó đã phát hiện, điều tra xử lý và khởi tố 3 vụ/4 tàu cá/4 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”…
Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu
Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EC (Ủy ban Châu Âu) trong tháng 3, TPHCM sẽ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm "Hệ thống VMS", "Quản lý, kiểm soát tàu cá" và "Truy xuất nguồn gốc"; phối hợp với Văn phòng đại diện tại các cảng cá thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, truy xuất nguồn gốc, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm IUU.
Đoàn công tác kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống khai thác IUU đối với các cán bộ chủ chốt của đơn vị


