Chương trình Đối thoại cùng chính quyền TP với chủ đề “Chương trình bình ổn thị trường năm 2011 tại TP.HCM”

(VOH) - Giá cả thị trường luôn nhận được sự quan tâm của người dân và chính quyền TP.HCM. Chính vì vậy mà “Chương trình bình ổn thị trường năm 2011 tại TP.HCM” cũng là chủ đề được các cử tri TP quan tâm suốt 60 phút sáng nay trong Chương trình “Đối thoại cùng Chính quyền TP” do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của đại diện các sở ngành và doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn của TP và bà con cử tri TP.

(Ảnh minh họa: Kim Phương/TTXVN

Vấn đề giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao có ảnh hưởng nhiều đến giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường là băn khoăn nhiều nhất của các thính giả và cử tri TP. Một thính giả nêu thắc mắc:

Với vấn đề này, Văn Đức Mười, tổng GĐ Công ty Vissan vừa chia sẻ vừa giải đáp:

Mặc dù chương trình bình ổn giá của Tp năm 2010 sẽ kết thúc trong vài ngày nữa, tức là ngày 31/3/2011 nhưng ngay sau đó, TP sẽ nhanh chóng triển khai tiếp tục một chương trình bình ổn giá cả thị trường 2011 từ ngày 1/4/2011.

Một thính giả tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc bày tỏ mong muốn hàng thiết yếu giá bình ổn nhanh chóng đến với công nhân, người lao động vùng xa. Điều mong muốn của thính giả đã nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối của 14 doanh nghiệp tham gia chương trình. Bà Bùi Hạnh Thu, Phó tổng GĐ Saigon Co.op khẳng định:

Về vấn đề thanh tra, kiểm soát giá cả trên thị trường, ông Phan Quang Đức, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM cho biết:

Trong năm 2011, chín nhóm hàng hóa được xem xét đưa vào diện bình ổn giá gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn thường chiếm bình quân 20%-25% so với nhu cầu của thị trường và dịp tết sẽ tăng 30%-40%. Các đơn vị tham gia chương trình sẽ được giải ngân từ đầu tháng 4/2011 để chủ động tạo nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường. Bà Lê Ngọc Đào, Phó GĐ Sở Công thương nói về những nét mới mà chương trình bình ổn giá cả thị trường của TP triển khai từ ngày 1/4 tới đây:

Tính đến nay, TP.HCM đã có kinh nghiệm 9 năm thực hiện chương trình bình ổn giá cả thị trường nhằm kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Người dân TP đã dần tin tưởng về chất lượng sản phẩm, về giá cả, về mạng lưới phân phối,… được đảm bảo và nhân rộng từ chương trình bình ổn thị trường của TP. Các thính giả đã bày tỏ sự đồng cảm đối với doanh nghiệp vượt quan khó khăn để giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu. Đại diện Công ty Vissan và Saigon Co.op chia sẻ thêm:

Thực tế triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá cả thị trường trong 9 năm qua có nhiều mặt , hẳn nhiên còn nhiều điều vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình bình ổn giá cả thị trường. Bà Lê Ngọc Đào, Phó GĐ Sở Công thương TP.HCM nhìn nhận:

Các thính giả và cử tri TP quan tâm nhiều nhất vẫn là TP làm sao đảm bảo ổn định giá cả và chất lượng hàng thiết yếu quanh năm. Vấn đề mà doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cả thị trường quan tâm là sự hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời từ các sở ngành về chính sách, vốn vay,… để chương trình bình ổn giả cả thị trường của TP tiếp tục tạo được niềm tin, được triển khai và đưa hàng hóa đến sâu rộng với người dân./.