Chờ...

CSGT TPHCM xử lý 479 xe khách và xe container vi phạm sau 3 ngày ra quân

VOH - Sau 3 ngày ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 479 trường hợp vi phạm.

Ngày 18/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 15/8 đến hết ngày 17/8, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 479 trường hợp vi phạm, trong đó có 314 xe ô tô khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và 165 xe container với tổng số tiền phạt 542 triệu đồng; tạm giữ 3 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 51 trường hợp; tước phù hiệu có thời hạn 11 trường hợp… 

CSGT TPHCM xử lý 479 xe khách và container vi phạm sau 3 ngày ra quân 1
CSGT TPHCM kiểm tra xe đầu kéo - Ảnh: Lê Bằng

Trong 479 trường hợp vi phạm, có 296 trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe; 20 trường hợp để hàng hóa trong khoang hành khách; 18 trường hợp vi phạm đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, đón trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách; 14 trường hợp vi phạm vận chuyển hành khách nhưng không mang theo danh sách hành khách theo quy định; 9 trường hợp đi vào khu vực cấm; 5 trường hợp xe container không đảm an toàn khi chở container… 

Căn cứ kết quả kiểm tra, xử lý, CSGT sẽ kiến nghị các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải không kiểm định đối với các trường hợp hết niên hạn sử dụng hoặc tiến hành thu hồi phù hiệu vận tải đối với các phương tiện thường xuyên vi phạm.

Công an TPHCM, Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đồng loạt ra quân, xử lý các hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, các chất kích thích khác; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, chở hàng quá khổ, quá tải; vi phạm về tốc độ... từ ngày 15/8 đến 15/10/2023.

Trong đợt cao điểm này, Công an TPHCM cũng sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giao thông vận tải cùng thực hiện.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM: "CSGT không phải chỉ xử phạt mà mong muốn người tham gia giao thông không sai phạm. Người dân chấp hành càng tốt, phạt càng ít, hiệu quả càng cao. Còn những trường hợp nào cố tình sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm”.