Cuộc vận động sáng tác về "Lúa gạo Việt" : Khơi dậy niềm tự hào hạt gạo Việt Nam

Hơn 1.300 tác phẩm dự thi, cuộc vận động sáng tác về hạt gạo Việt đã khép lại với những cảm xúc thăng hoa, tôn vinh niềm tự hào văn minh lúa nước hàng nghìn năm.

Ngày 2/7, tại TPHCM, diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai” do Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam - VIETRISA phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức.

Sau 1 năm triển khai, cuộc vận động đã tạo nên một làn sóng sáng tạo mạnh mẽ trên khắp cả nước. Với hơn 1.300 tác phẩm của 514 tác giả gửi về dự thi. Trong đó, 67 tác phẩm ca khúc, 446 tác phẩm văn xuôi và 815 tác phẩm thơ.

2aoboqhzgnhsx9s5af8l0ej3i4qo4picdm8lju4u_20260702172301
PGS.TS Bùi Bá Bổng – Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai” ngày 2/7. - Ảnh: Phước Tiến

PGS.TS  Bùi Bá Bổng – Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam cho biết, thông qua Lễ tổng kết và Trao giải, Ban Tổ chức mong muốn những tác phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần khơi dậy niềm tự hào về hạt gạo Việt, về người nông dân Việt Nam và nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm.

Không chỉ là một cuộc vận động sáng tác, đây còn là cầu nối giữa văn hóa, nghệ thuật và nông nghiệp; giữa truyền thống và đổi mới; giữa bản sắc dân tộc và khát vọng phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

"Hôm nay, chúng ta không chỉ nghe những báo cáo khô khan, mà chúng ta ngồi đây để chia sẻ tình yêu từ trái tim dành cho cây lúa, hạt gạo Việt Nam. Đó cũng chính là tình yêu dành cho nhân dân và Tổ quốc. Một nền lúa gạo Việt Nam xanh và thịnh vượng là ước mơ mà chúng ta đang cùng nhau thêu dệt nên", PGS.TS  Bùi Bá Bổng nói.

2aoboqhazwubja7zwo6pre3ugajqci93cu4fujmk_20260702172302
Ông Ngô Văn Đông – TGĐ Công ty CP Phân Bón Bình Điền (Bìa phải) cùng đại diện ban tổ chức tặng hoa và biểu trưng cho các thí sinh đạt giải đặc biệt. - Ảnh: Phước Tiến.

 Theo ông Ngô Văn Đông – TGĐ Công ty CP Phân Bón Bình Điền, trải qua hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng đồng ruộng, Công ty Bình Điền thấu hiểu sâu sắc giá trị của từng hạt lúa và khát vọng của người nông dân. Ông Ngô Văn Đông tin rằng, để những giải pháp kỹ thuật hay chính sách nông nghiệp thực sự đi vào cuộc sống, cần sức mạnh lan tỏa của văn học nghệ thuật. Những tác phẩm hôm nay chính là cầu nối 'mềm mại hóa' tư duy canh tác, khơi dậy niềm tự hào về hạt gạo sạch của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Việc đồng hành cùng sự kiện này không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là tri ân chân thành, gắn liền với cam kết phát triển bền vững của chúng tôi đối với ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Chúng tôi muốn cùng Ban tổ chức tôn vinh không chỉ giọt mồ hôi của nhà nông trên đồng ruộng, mà cả tâm huyết của các văn nghệ sĩ, những người đã dùng nghệ thuật để thổi hồn và lưu giữ giá trị cho hạt ngọc Việt. Mỗi ca khúc, bài thơ, áng văn được vinh danh hôm nay là một lăng kính độc đáo, khắc họa sinh động nét đẹp lao động và khơi dậy khát vọng phát triển của ngành hàng lúa gạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước chúng ta", ông Ngô Văn Đông nói.

2aoboqhb6jkodlmnub7fzhjtsaurfccslaktrveq_20260702172559
Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Minh Hoan- Nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn ngành hàng lúa gạo Việt Nam ngày càng phát triển, giá lúa gạo ngày càng tốt, để đời sống người nông dân ngày càng tăng lên.- Ảnh: Phước Tiến.

 Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao 33 giải nhất, nhì, ba cho 3 thể loại: ca khúc, văn xuôi và thơ. Trong đó, tác giả Lê Nguyễn Kiều My- Học sinh lớp 10CH2, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM là thí sinh nhỏ tuổi nhất, đạt giải đặc biệt do Ban Nhà Văn Trẻ - Hội Nhà Văn TP.HCM trao tặng.

Bình luận