Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông: nhiều cách làm sáng tạo

(VOH) - Ngày 24/11, Hội Cựu chiến binh Thành phố tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2020.

Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều tác động đến cuộc sống người dân, nhưng công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông tại các cấp Hội Cựu chiến binh Thành phố vẫn có nhiều cách làm sáng tạo, ý thức chấp hành Luật giao thông trong hội viên tốt; Điển hình một số mô hình như: Hội Cựu chiến binh xây dựng tuyến đường, khu phố an toàn, xanh – sạch – đẹp; Tổ cựu chiến binh tự quản về đảm bảo an toàn giao thông; Cựu chiến binh cùng tham gia giải tỏa lòng lề đường…

Đánh giá về vai trò của lực lượng Cựu chiến thành phố tham gia phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2020, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhận định: “Công tác phối hợp trong thời gian vừa qua rất quan trọng, mà đặc biệt hơn nữa là vai trò của Hội Cựu chiến binh thành phố, có vai trò rất lớn, chúng tôi đánh giá rất cao công tác phối hợp này để góp phần đáng kể cho thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm liền kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là 3 năm qua. Chủ đề năm rồi “đã uống rượu bia – không lái xe”; chủ đề năm nay là tập trung “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được các cấp Hội Cựu chiến binh thực hiện tích cực. Nhận thức dùng hàng Việt trong Hội viên được nâng lên, từng bước hình thành thói quen, nét đẹp văn hóa sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng không chỉ bản thân Hội viên mà lan tỏa đến cả người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh cựu chiến binh. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Cựu chiến binh Quận Bình Tân, hào hứng tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bản thân tôi sẽ cùng ban chủ nhiệm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi Luật bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao do doanh nghiệp, nhà sản xuất ở địa phương làm ra, góp phần làm cho cuộc vận động thật thiết thực và hiệu quả”, bà Tuyết cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt  phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2020.    

Định hướng cho chương trình thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” thời gian tới, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là mục tiêu thi đua và cũng là thực hiện truyền thống cựu chiến binh, truyền thống quân đội: thể hiện lòng yêu nước, trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới; thì Cựu chiến binh phải gương mẫu chấp hành an toàn giao thông, ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ vậy mà gia đình cựu chiến binh, con em, những người xung quanh cựu chiến binh cũng phải như thế. Đây là vấn đề thực tiễn của đất nước, của xã hội đặt ra như vậy”.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2020 đã được biểu dương, khen thưởng.