Đa dạng hóa thị trường để giữ vững thương hiệu Hồ tiêu Việt Nam

Ngày 31/7, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết ước tính đến hết tháng 7/2026, toàn ngành xuất khẩu khoảng 165.000 tấn gia vị các loại, đạt kim ngạch khoảng 1,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng 13,8%, giá trị tăng 8,3%, góp phần tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản của cả nước.

Theo bà Hoàng Thị Liên, kết quả trên đạt được trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố như xung đột địa chính trị, biến động thị trường và các rào cản thương mại. Dù vậy, cộng đồng doanh nghiệp và người sản xuất đã nỗ lực duy trì sản xuất, mở rộng xuất khẩu, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2026.

2aoboqoepoeixmx3mqvbfygtovnfbup4r9fbcayk_20260731161113
Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực hồ tiêu và cây gia vị năm 2025.

Hiệp hội nhận định, thách thức lớn nhất trong thời gian tới là giữ vững thị trường xuất khẩu thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu nhằm kiểm soát chất lượng, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

Đồng thời, ngành cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái.

Bà Hoàng Thị Liên cho biết, Việt Nam hiện vẫn giữ vị trí số một thế giới về sản xuất và xuất khẩu nhiều mặt hàng gia vị. Tuy nhiên, lợi thế này đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn khi diện tích sản xuất không còn nhiều dư địa mở rộng, trong khi nhiều loại cây trồng khác cũng cạnh tranh quỹ đất.

Bên cạnh đó, các quy định quốc tế về chống phá rừng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, buộc ngành phải chuyển mạnh từ tăng trưởng theo sản lượng sang nâng cao giá trị và chất lượng.

Hiệp hội cũng cảnh báo, nếu không đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành gia vị Việt Nam có nguy cơ bị các nước xuất khẩu lớn như Brazil thu hẹp khoảng cách.

Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, chủ động thích ứng với biến động thị trường, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao giá trị gia tăng, giữ vững thương hiệu gia vị Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành hồ tiêu Việt Nam hiện giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu nông sản của đất nước.

Đến nay, Việt Nam duy trì vị trí quốc gia xuất khẩu hồ tiêu số một thế giới từ năm 2001 và là nước xuất khẩu quế lớn nhất thế giới từ năm 2022.

Thành quả này là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của người nông dân, cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và cơ quan quản lý nhà nước, góp phần khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế ngày càng cao của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, ngành hồ tiêu và gia vị không được chủ quan trước những kết quả đạt được mà cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để phát triển bền vững.

“Mặc dù xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm vẫn duy trì tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị, doanh nghiệp cần chủ động mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất nhằm giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thương mại quốc tế”, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

 

Bình luận