Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 6, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và quận 8

(VOH) - Sáng nay 3/8, tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị 03 gồm ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân (Ban Dân vận Trung ương); bà Phan Thị Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP; ông Lâm Quang Đại - Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tiếp xúc cử tri quận 6 để báo cáo nội dung kỳ họp thứ nhất, đồng thời cử tri nghe thông báo kiến nghị của UBND quận 6.

Toàn cảnh  buổi tiếp xúc của Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị 03 với cử tri quận 6. Ảnh: Bá Nam

Tại hội nghị, các cử tri ý kiến xoay quanh các nội dung về tình hình biển Đông, về nợ công, vấn đề tham nhũng, lãng phí, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc thi công đường Hậu Giang…

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Phước Lộc ghi nhận nguyện vọng chính đáng của các cử tri quận 6 và kiến nghị với lãnh đạo quận: “Tất cả vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân thì phải thường xuyên minh bạch thông tin, tăng cường giải thích chính sách, ngăn chặn đến mức cao nhất xảy ra tiêu cực. Làm được điều đó thì mới an dân".

Tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Bình Chánh. Ảnh: Tấn Nghĩa

Cũng sáng nay, tổ đại biểu Quốc hội gồm ông Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện Cán bộ TP, ông Phan Thanh Bình – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và ông Ngô Minh Châu – Phó Giám đốc Công an TP đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri huyện Bình Chánh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 1 khóa XIV. 

Cử tri xã An Phú Tây phát biểu ý kiến. Ảnh: Tấn Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu lắng nghe, tiếp thu ý kiến, thắc mắc của người dân xoay quanh các vấn đề: tình hình biển Đông, tình trạng chậm trễ trong quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, tình trạng gây ô nhiễm của bãi rác Đa Phước, tình trạng ngập nước, trật tự an toàn giao thông, đề nghị đầu tư xây dựng, sửa chữa bệnh viện Bình Chánh…

* Chiều 3/8, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 quận Bình Tân gồm các đại biểu: Lâm Quang Đại, Nguyễn Phước Lộc và bà Phan Thị Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri quận Bình Tân sau kì họp thứ I, quốc hội khóa XIV.

Cử tri quận Bình Tân phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Ánh

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu thông báo kết quả kì họp thứ I, quốc hội khóa XIV và lắng nghe và tiếp nhận 14 lượt với 50 kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề về môi trường bị ô nhiễm, nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng đường, mở rộng hẻm, vấn đề BHYT chưa được thực hiện đồng bộ; tình trạng cho vay nặng lãi, các dự án treo; đề nghị tăng cường lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển để bảo vệ ngư dân, kiểm tra và xử lý các nhà máy xả thải độc hại gây ô nhiễm môi trường; giải quyết nạn tham nhũng, tiêu cực của các cá nhân và tập thể làm thất thu nguồn ngân sách lớn của nhà nước; nâng lương cho cán bộ-công nhân đã nghỉ hưu từ những năm 90 trở về trước; đổi mới cải cách giáo dục; quan tâm và tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng; giải quyết các tệ nạn xã hội; giám sát cán bộ công chức, cải cách hành chính,...

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Phước Lộc đã tiếp thu ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện các thể chế pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch; Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực. 

* Cũng trong chiều hôm qua, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 8 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ I – Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Ngô Minh Châu báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội XIV. Ảnh: Bá Nam

Cử tri quận 8 đã nêu ý kiến về tình hình biển đông hiện nay, cơ cấu đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm, vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy thép Formosa gây ra, luật bảo hiểm xã hội 2014, việc có quá nhiều phòng khám đông y chui Trung Quốc, quy hoạch treo các dự án quá lâu gây khó khăn cho người địa phương... 

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri và hứa sẽ trình quốc hội trong thời gian sớm nhất những kiến nghị cử tri đã nêu.