Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM

(VOH) - Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 9/6 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 52 thành viên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội. (Ảnh: dantocmiennui)

Ông Trương Minh Nhựt tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Tham dự và phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TP đề nghị Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng tuyên truyền cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai nước, tăng cường xây dựng đoàn kết hữu nghị, góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đã tăng cường củng cố phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và nhân dân TPHCM nói riêng. Thông qua chương trình từ thiện, Hội khám thuốc và tặng quà cho khoảng 67.000 dân nghèo Campuchia với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Đến nay, Hội có gần 2.000 hội viên với 7 chi hội trực thuộc, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới bên cạnh tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa nhân dân hai nước, Hội sẽ tiếp tục chăm lo cho sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM.