Đại hội Phật giáo TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031 đề ra phương châm kỷ cương, đổi mới

Phật giáo không chỉ là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn đồng hành cùng TPHCM vì mục tiêu “an ninh, an toàn và an dân”.

Sáng 5/4, tại Việt Nam Quốc Tự, Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, đã diễn ra thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu là chư tôn đức giáo phẩm, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TPHCM cùng đông đảo tăng ni, Phật tử.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian hoạt động của Giáo hội trên cơ sở hợp nhất tổ chức Phật giáo của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa, Vũng Tàu trước đây.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, nhấn mạnh Đại hội lần này kế thừa thành quả của 10 nhiệm kỳ trước, đồng thời xác lập định hướng phát triển mới cho Phật giáo thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Chủ đề nhiệm kỳ 2026–2031 được xác định là “Kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả”.

dsc09665_20260405124506
Quang cảnh đại hội ngày thứ 2. - Ảnh: Văn Phúc.

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn là tổ chức thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động Phật sự, an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa. Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đoàn kết của tăng ni, Phật tử, Phật giáo thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

dsc09664_20260405124512
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phát biểu khai mạc. - Ảnh: Văn Phúc.

Hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM quản lý hơn 2.300 cơ sở tự viện, gần 13.000 tăng ni, hơn 10 triệu Phật tử, tín đồ và người yêu mến đạo Phật. Nhiều công trình, cơ sở lớn tiếp tục phát huy hiệu quả như Việt Nam Quốc Tự, chùa Thanh Tâm, chùa Phổ Quang, Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở II tại TPHCM. “Công tác an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước, hướng về biển đảo quê hương, tuyến đầu Tổ quốc, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Giáo hội đồng hành cùng lãnh đạo thành phố và Trung ương Giáo hội triển khai hiệu quả. Hằng năm, tổng kinh phí thực hiện hàng ngàn tỷ đồng”, Hòa thượng Thích Lệ Trang nói.

dsc09676_20260405124624
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. - Ảnh: Văn Phúc.

Phát biểu tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ôn lại chặng đường hình thành, thống nhất Phật giáo cả nước và nhấn mạnh ý nghĩa của tinh thần đoàn kết đối với sự phát triển của đạo pháp và dân tộc. Đại lão Hòa thượng nêu rõ: “Có thống nhất thì chúng ta mới có thể đóng góp cho dân tộc và cho đất nước này. Nhờ những đóng góp đó, chúng ta từng bước trưởng thành, cùng dân tộc Việt Nam đi từ một nước nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, phát triển như ngày hôm nay. Tôi mong tất cả chúng ta tiếp tục phát huy hơn nữa để đóng góp cho đất nước, cho dân tộc và để Phật giáo ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng.”

dsc09749_20260405124637
ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát biểu. Ảnh: Văn Phúc.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM phát biểu chúc mừng Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo người dân khó khăn và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông cho rằng chủ đề “Kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả” thể hiện rõ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Giáo hội trong bối cảnh mới. “Lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao việc Đại hội đề ra chủ đề “kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả”. Đây là thông điệp có ý nghĩa về đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện đúng Nghị quyết 14 của Đảng. Đó là bảo đảm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.” Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

dsc09758_20260405124654
Phật giáo TP.HCM đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc của TP.HCM 2 tỉ đồng. - Ảnh: Văn Phúc.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ trước, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031 và nghị quyết gồm 8 nội dung. Đại hội cũng tín nhiệm suy cử Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031 với 105 thành viên; suy tôn Ban Chứng minh 19 vị, Ban Cố vấn 4 vị. Hòa thượng Thích Lệ Trang được suy cử làm Trưởng ban.

dsc09704_20260405124704
Ông Nguyễn Phước Lộc, cùng các đại biểu tặng bằng khen của UBND TPHCM cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. - Ảnh: Văn Phúc.

Nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tập trung triển khai 16 mục tiêu, 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đào tạo tăng ni, đẩy mạnh hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội và chăm lo người yếu thế.

dsc09722_20260405124728
Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031 ra mắt. - Ảnh: Văn Phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Phật giáo TPHCM trong nhiệm kỳ qua, nhất là ở các lĩnh vực tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, từ thiện xã hội, truyền thông và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của Giáo hội. Ngài khẳng định việc hợp nhất tổ chức Phật giáo trên địa bàn mới là bước chuyển quan trọng, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm cao của toàn Giáo hội thành phố, đồng thời tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt phương châm đã đề ra, tiếp tục hoàn thành các công tác Phật sự, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TPHCM.

dsc09647_20260405124744
Chư tăng tham dự đại hội. - Ảnh: Văn Phúc.
dsc09659_20260405124748
Chư tăng, ni tham dự đại hội. - Ảnh: Văn Phúc.
dsc09672_20260405124757
Bình luận