Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 30, theo tài liệu 2005, tại địa chỉ 19/04 Nguyễn Thị Kiêu, P.Thới An, Quận 12 này do gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tuyết và 4 hộ gia đình khác cùng sở hữu và sử dụng từ trước năm 1975 đến nay.
Hàng năm, gia đình bà Tuyết đều có đóng thuế sử dụng đất, đã được cấp phép xây dựng năm 1993 vầ đã xây dựng nhà kiên cố trên đất với diện tích gần 100m2.
Thửa đất đã được cập nhật dữ liệu đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (theo tài liệu 2005), được cập nhật bản đồ tại Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM.
Vừa qua UBND phường Thới An, Quận 12 lại rào chắn toàn bộ khu đất và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm đất công, bắt buộc cưỡng chế. Tất cả các hộ dân phải di dời đi nơi khác mà không được đền bù, hay hỗ trợ di dời.
Hiện tại, khu đất của họ đã khởi công xây dựng trường học, còn khu vực gia đình đang sinh sống bị rào chắn bằng tôn. Gia đình chỉ mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ, đền bù theo quy định để có phần chi phí trang trải cuộc sống.
Lý giải về việc thu hồi mảnh đất nói trên, UBND Quận 12 cho biết đây là đất công nhà nước quản lý và UBND Quận 12 đã giao quyền sử dụng cho UBND phường Thới An để xây dựng trường học.
Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Quận 12 đưa ra lại hoàn toàn là một thửa khác không trùng khớp với các hộ gia đình nói trên. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND phường Thới An là thửa 878, tờ bản đồ số 07 theo tài liệu Chỉ thị 02/CT-UB.
Còn thửa đất của các hộ gia đình nói trên là thửa đất số 07 tờ bản đồ số 212,213 theo tài liệu Chỉ thị 02/CT-UB là thửa 407, tờ bản đồ số 30 theo tài liệu 2005.
Trả lời trước cơ quan báo chí đại diện UBND Quận 12 cũng thừa nhận còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ.
Hiện những hộ dân này đã gửi đơn kiện tới Tòa án nhân dân TPHCM để đòi quyền lợi cho mình. Tòa án nhân dân TPHCM đã ra quyết định ngăn chặn cưỡng chế tại thửa đất nói trên.
Khi sự việc còn chưa ngã ngũ thì cuộc sống của những người dân này vẫn bế tắc như 6 tháng qua bởi những chiếc rào chắn này.


