Dấu ấn tình nguyện hè 2026: Tuổi trẻ TPHCM đi để cống hiến, trưởng thành và lan tỏa

Phục hồi di ảnh liệt sĩ, lan tỏa sức trẻ số: Hành trình tình nguyện hè 2026 của tuổi trẻ TP.HCM không chỉ là cống hiến, mà còn là những rung động thiêng liêng.

Qua nhiều thế hệ, phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố đã không ngừng phát triển, trở thành môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng, đồng hành cùng Thành phố và Nhân dân.

Một mùa hè tình nguyện đã đi qua với biết bao dấu ấn đẹp của màu áo xanh tuổi trẻ Thành phố. Đó là những công trình, phần việc thiết thực; là những bước chân tình nguyện có mặt ở những nơi cần sức trẻ; là những sáng kiến, giải pháp được đóng góp bằng tri thức, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Qua mỗi hành trình, các chiến sĩ không chỉ góp sức tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng, mà còn có thêm những trải nghiệm quý báu, được rèn luyện, học hỏi và trưởng thành hơn từ chính những ngày tháng tình nguyện.

Mùa hè tình nguyện của các chiến sĩ màu áo xanh mang lại niềm tin cho người dân và cộng đồng - Ảnh Bá Nam
Mùa hè tình nguyện của các chiến sĩ màu áo xanh mang lại niềm tin cho người dân và cộng đồng - Ảnh: Bá Nam

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động hè năm 2026 bày tỏ: “Những dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố sẽ không dừng lại, mỗi bước chân của các bạn đã đi qua từng khu dân cư, trường học, xã đảo, Đặc khu Côn Đảo đều đã để lại những dấu ấn đẹp, những công trình tích cực. Tôi mong rằng mỗi bạn sẽ mang theo mình tinh thần cống hiến, khát vọng tuổi trẻ và những trải nghiệm quý giá trong mùa hè vừa qua, để tiếp tục viết nên những câu chuyện ý nghĩa của riêng mình, với khẩu hiệu đi để chia sẻ, đi để trưởng thành, đi để rèn luyện, đi để cống hiến, để màu áo xanh Thành phố luôn hiện diện trong niềm tin của người dân, và mọi khi Thành phố cần thanh niên có mặt, mọi khi cộng đồng cần tuổi trẻ sẵn sàng.”

Các đội hình tình nguyện phất cờ bắt đầu khởi động các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh Bá Nam
Các đội hình tình nguyện phất cờ bắt đầu khởi động các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: Bá Nam

“Mùa hè số” không chỉ là câu chuyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay nâng cao kỹ năng số. Trong hành trình tình nguyện năm nay, sức trẻ và năng lực công nghệ của thanh niên Thành phố còn được phát huy qua nhiều phần việc thiết thực như chỉnh lý, số hóa dữ liệu, góp phần lưu giữ, kết nối và làm sống lại những thông tin, tư liệu có giá trị. Từ chính tinh thần ấy, công nghệ còn được những người trẻ sử dụng cho một công việc rất đặc biệt và đầy ý nghĩa phục hồi những bức di ảnh của các anh hùng, liệt sĩ đã phai mờ theo năm tháng.

Mỗi bức ảnh được phục hồi không đơn thuần là một sản phẩm của kỹ thuật. Đằng sau từng đường nét được tái hiện là một phần ký ức được gìn giữ, là tình cảm dành cho mỗi gia đình và là cách thế hệ trẻ hôm nay dùng chính tri thức, chuyên môn của mình để tiếp nối hành trình tri ân các thế hệ cha anh. Chiến sĩ Mùa hè xanh tại mặt trận đặc khu Côn Đảo, Võ Thanh Bảo - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kiến trúc TPHCM chia sẻ “Khi mà em vừa gỡ lá cờ Tổ quốc xuống, gương mặt của chú liệt sĩ vừa hiện ra trước mặt của người nhà, trước mặt của cô, cái giây phút đó khi mà cô vừa nhìn thấy mặt của chú thì mắt cô đỏ hoe lên, cô rơm rớm nước mắt. Ngay khoảnh khắc đó, cả một đoàn chúng em đi trao mọi người đều im lặng hết và gần như sau đó là mọi người cùng khóc theo cô, không ai nói với ai tiếng nào mà mọi người chỉ tự cảm nhận, mọi người tự rơi nước mắt. Với em cái khoảng lặng đó là nó thiêng liên nhất, nó ý nghĩa nhất, và em cảm thấy hơn bao giờ hết đó là ý nghĩa của phần việc phục hồi di ảnh”

Cô Trương Thị Phồn - Vợ liệt sĩ Đặng Ngọc Bê, chiến sĩ lái xe thuộc đơn vị B2D70 tuyến vận tải thống nhất B. Cô cũng chính là người đã đón nhận di ảnh của chồng được các chiến sĩ tình nguyện phục hồi trong hành trình tại Côn Đảo. Khi nhận được tấm hình rõ gương mặt của chồng, Cô Phồn bồi hồi xúc động, cô Phồn rưng rưng nước mắt kể lại kỷ niệm khi chú tạm biệt đi làm nhiệm vụ “Khi đi thì anh có nắm tay tôi và nói một câu rằng mà để tôi nhớ mãi không quên, đó là em ơi vì hoàn cảnh chiến tranh cho nên anh đành phải tạm xa quê hương, xa cha mẹ để lên đường làm nhiệm vụ. Em ở nhà thay anh mà chăm sóc con, bố mẹ, em út để chờ ngày anh trở về, từ ngày đó là anh ra đi mãi mãi cho đến tận bây giờ, thì đó là những ký ức, những kỷ niệm của tuổi thanh xuân mà tôi không bao giờ quên và nhớ mãi”

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, chiến dịch tình nguyện hè đã trở thành dấu ấn đẹp cùng bản sắc riêng của tuổi trẻ Thành phố, đồng thời là môi trường thực tiễn phong phú, để thanh niên Thành phố cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Điều đáng quý của phong trào tình nguyện là luôn bắt đầu với những vấn đề cụ thể của cuộc sống, từ những điều nhân dân cần và từ những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở “Những đóng góp không chỉ thể hiện qua các công trình, phần việc cụ thể, mà còn thể hiện ở tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sẵn sàng của tuổi trẻ trước những yêu cầu mới của thành phố. Từ những kết quả, kinh nghiệm giá trị được hình thành trong chiến dịch, cần tiếp tục kết nối, duy trì, phát huy trong học tập, lao động, nghiên cứu, chăm lo cộng đồng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tham gia xây dựng và phát triển thành phố. Qua đó, mỗi tình nguyện viên không chỉ hoàn thành thêm những công trình, phần việc cụ thể, mà còn góp phần hình thành một lớp thanh niên trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới. Bên cạnh những đóng góp bằng những công trình, phần việc cụ thể, giá trị lớn hơn của mỗi chiến dịch, chương trình tình nguyện là sự trưởng thành của lớp thanh niên, của mỗi bạn trẻ.”

Tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM năm 2026 - Ảnh Bá Nam
Tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM năm 2026 - Ảnh: Bá Nam

Từ những địa bàn khó khăn đến trường học, khu dân cư, công trường, bệnh viện và cả trên không gian mạng, màu áo tình nguyện luôn hiện diện ở những nơi Thành phố và Nhân dân cần. Mỗi mùa hè đi qua, tuổi trẻ Thành phố lại kiến tạo nên những công trình, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Qua mỗi mùa hè, những công trình, phần việc ý nghĩa lại tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình của tuổi trẻ Thành phố.