Chiều 4/9, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đồng chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong cho biết, qua gần 3 tháng triển khai thực hiện Đề án (kể từ ngày ban hành Đề án), Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án; các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tham mưu triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch số 92 của Thành ủy bảo đảm tiến độ và yêu cầu. Các cơ quan báo chí thành phố đã bám sát nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc nhưng hầu hết đã được các cơ quan chức năng kịp thời trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và các sở, ban, ngành thành phố. Ba cơ quan báo chí trực thuộc có bề dày truyền thống, đội ngũ người làm báo có kinh nghiệm, hệ thống hạ tầng và nền tảng truyền thông đa dạng, tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái báo chí đa phương tiện có sức lan tỏa rộng. Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, nỗ lực duy trì hoạt động liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp. Các nhiệm vụ tiếp nhận từ Trung tâm Báo chí Thành phố đã có quy trình, nhân sự và kinh nghiệm thực hiện, thuận lợi cho việc duy trì công tác họp báo, cung cấp thông tin và điểm tin, điểm báo hằng ngày. Đến nay, tình hình dư luận cũng như tâm trạng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí chưa phát sinh vấn đề phức tạp, nổi cộm gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự cần phải xử lý, nhất là trên không gian mạng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá, qua gần 3 tháng triển khai đề án, thành lập Cơ quán Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đã cơ bản hoạt động ổn định, công tác thông tin tuyên truyền được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống truyền thông và đã lan tỏa các tinh thần mới, nhiệm vụ mới trong phát triển Thành phố. Bà Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương đội ngũ những người làm báo Thành phố đã nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp, đặt lợi ích chung và yêu cầu phát triển của báo chí Thành phố lên trên hết.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị trong thời gian tới, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM và ba đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp nhận thêm các phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí thành phố đã kết thúc hoạt động để bổ sung cho đội ngũ của mình. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về giấy phép hoạt động báo chí, rà soát xây dựng hoàn thiện các quy trình quản trị điều hành quy trình sản xuất nội dung theo hướng tinh gọn, khoa học, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, đảm bảo mọi hoạt động được vận hành thông suốt hiệu quả. "Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phải thực sự trở thành lực lượng nồng cốt trên mặt trận tư tưởng văn hóa, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Thành phố, đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng; cần xác định đây là nhiệm vụ cấp bách và chiến lược lâu dài. Cơ quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận công chúng" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, Ban Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, tinh thần đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Cơ quan, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công của mô hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, đặt lợi ích chung của cơ quan và nhiệm vụ chính trị của thành phố lên trên hết.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố quan tâm xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, nhà báo, biên tập viên, phóng viên. Đây là nguồn lực quan trọng của cơ quan báo chí Thành phố.
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cho biết, từ thực tiễn vận hành, đơn vị đã rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là phải thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện bộ máy, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Cạnh đó, bảo đảm cơ chế phối hợp chặt chẽ để không gián đoạn thông tin tuyên truyền. Với mô hình có ba cơ quan báo chí trực thuộc, việc thường xuyên cập nhật định hướng tuyên truyền từ Trung ương và thành phố đã giúp bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt trong thông tin, nhất là đối với các sự kiện chính trị quan trọng.
Về công tác nhân sự, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh cho biết, cơ quan đã thực hiện việc lựa chọn, tiếp nhận, bố trí đội ngũ theo hướng công khai, dân chủ, ưu tiên những người có kinh nghiệm ở nhiều loại hình báo chí. Điều này tạo nên một tập thể đa dạng về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của mô hình báo chí đa phương tiện. Một kinh nghiệm khác là duy trì cơ chế hội ý, trao đổi thường xuyên giữa Ban Tổng giám đốc với các phòng chức năng và ba cơ quan báo chí trực thuộc. Cách làm này giúp việc chỉ đạo, điều hành được đồng bộ, thống nhất và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Song song đó, cơ quan cũng chủ động học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác về cơ chế vận hành, quản trị tài chính, tổ chức nhân sự để hoàn thiện mô hình mới của TPHCM.



