Đổi mới và tạo thêm nhiều đột phá trong hoạt động công đoàn TP!

(VOH) - Sáng nay,1/3, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã dẫn đầu đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn đến thăm và làm việc với Liên đoàn lao động TPHCM. Ông Đinh La Thăng- Ủy viên bộ chính trị - Bí thư thành ủy TP, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN đã chất vấn tổ chức công đoàn TP về kết quả thực hiện nhiệm kỳ nghị quyết đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI và nghị quyết đại hội công đoàn TP lần thứ X.

Liên đoàn lao động TPHCM cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có 1,8 triệu lượt công nhân lao động khó khăn được chăm lo tết với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng, 1,2 triệu lao động được thuê phòng trọ với mức giá ổn định, 3,7 triệu lượt người lao động được sử dụng điện và nước sạch đúng giá quy định.

Gia đình công nhân trúng thưởng trong chương trình quay số do Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức (Ảnh: congdoantphochiminh.org.vn)

Riêng quỹ CEP đã hỗ trợ cho hơn 600.000 lượt công nhân viên chức lao động vay vốn cải thiện kinh tế gia đình, xây dựng nhà ở với số tiền hơn gần 7.100 tỷ đồng.

Trong 3 năm (2013-2016) qua phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, công nhân lao động TP đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hơn 25.000 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị và cho TP hơn 341 tỷ đồng.

Hiện tổng số đoàn viên công đoàn của TP là gần 1,2 triệu, trong đó, 36.000 đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ qua, tỷ lệ ký kết thỏa ước lao động, đối thoại và mở hội nghị người lao động tại doanh nghiệp vẫn chưa đạt so với nghị quyết đại hội công đoàn TP đề ra. Mặc khác nợ BHXH còn cao, tai nạn lao động còn nhiều, đặc biệt là tranh chấp lao động vẫn còn xảy ra ở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn…

Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lưu ý, Liên đoàn lao động TPHCM cần có giải pháp khắc phục tồn tại, phấn đấu nâng tỷ lệ ký thỏa ước lao động tập thể, nâng tỷ lệ đối thoại tại nơi làm việc, khuyến khích bữa ăn giữa ca giá trị cao, đủ dinh dưỡng...

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại buổi làm việc cũng cho rằng, tổ chức công đoàn TP cần tạo sự khác biệt trong hoạt động bằng cách nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, đặt ra yêu cầu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng luân chuyển cán bộ, đưa đối tượng công chức viên chức vào quản lý công đoàn để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, đưa ra các giải pháp đột phá, gắn với nhiệm vụ, gắn với nghị quyết công đoàn một cách cụ thể…

Dịp này, chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN đã trao quyết định công nhận chủ tịch Liên đoàn lao động TP cho bà Trần Kim Yến - nhiệm kỳ 2013-2018 và công bố quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động TP đối với bà Nguyễn Thị Thu.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao bằng khen cho 4 đơn vị chăm lo tốt Tết nguyên đán 2016 cho công nhân lao động.