Đồng chí Dương Anh Đức giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(VOH) - Đồng chí Dương Anh Đức được bầu vào chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chiều nay 27/3, tại kỳ họp lần thứ 19 (Kỳ họp bất thường), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành công tác nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bầu bổ sung và miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND TP và Trưởng ban Văn hoá- Xã hội HĐND TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình HĐND TP về bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.

Sau đó, ông đọc tờ trình HĐND TP miễn nhiệm Ủy viên UBND TP đối với đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND TP đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP và đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.

phó chủ tịch UBND TPHCM

Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh UBND TP và HĐND TP

Cũng tại kỳ họp, thay mặt HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đọc tờ trình HĐND TP về bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Văn hoá -Xã hội HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TPHCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Dương Anh Đức; Uỷ viên UBND TP đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam và Phạm Thị Hồng Hà; Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP đối với đồng chí Tăng Hữu Phong.

Theo kết quả bầu được công bố, đồng chí Dương Anh Đức trúng cử Phó Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Văn Nam và Phạm Thị Hồng Hà trúng cử vào chức danh Uỷ viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng chí Tăng Hữu Phong trúng cử Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 20216-2021.

Cụ thể, đồng chí Dương Anh Đức đạt 83/93 phiếu (đại biểu có mặt) đạt tỷ lệ 89,2%; đồng chí Nguyễn Văn Nam, đạt 93/93 phiếu, đạt tỷ lệ 100% và Phạm Thị Hồng, đạt 92/93 phiếu, đạt tỷ lệ 98,9%; đồng chí Tăng Hữu Phong, đạt 88/89 phiếu (đại biểu có mặt), đạt tỷ lệ 98,8%.

Đồng chí Dương Anh Đức, sinh năm 1968 tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Toán học. Đồng chí Dương Anh Đức đã từng giữ các chức vụ như: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; Phó Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, sinh năm 1972, tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; trình độ Thạc sĩ sử học, Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Tăng Hữu Phong từng giữ các chức vụ như: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ.

Chiều 27/3, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, phân công Thành ủy viên tại Ban Dân vận Thành ủy TP. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân TP giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng thời, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nhà Bè giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.

trao quyết định

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai và đồng chí Nguyễn Văn Lưu

Phòng dịch COVID-19, xe buýt tại TPHCM không chở quá 20 người/chuyến - Để đảm bảo an toàn cho hành khách, xe buýt tại TPHCM sẽ không chở quá 20 người/chuyến và nhân viên bán vé sẽ sắp xếp chỗ ngồi hợp lý cho hành khách.

TPHCM: Giảm nửa thu nhập tăng thêm hỗ trợ 600.000 người mất việc do Covid-19 - Với mức giảm một nửa thu nhập tăng thêm của cán bộ, công nhân, viên chức, TPHCM có thể hỗ trợ cho 600.000 người mất thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng.